Tỷ giá USD hôm nay 15/2 lao dốc

15/02/2023, 06:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 1/2023 tăng 6,4% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức dự báo 6,2%.

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 103,160, giảm 0,09% vào lúc 6h24 ngày 15/2 theo giờ Việt Nam. 

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng 1/2023 tăng 6,4% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức dự báo 6,2%. Như vậy, lạm phát Mỹ giảm tháng thứ 7 liên tiếp từ mức 9,1% trong tháng 6/2022.

Với mức lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, giới đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, vốn được giữ vững trong cả năm qua.

Trong các cuộc phỏng vấn riêng với Kitco News, nhà kinh tế trưởng Thorsten Polleit tại Degussa và Giám đốc nghiên cứu và giáo dục thương mại Michele Schneider tại MarketGauge cho biết Fed khó có thể giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.

Các nhà phân tích tại ANZ cho biết giới giao đang cố gắng dự đoán động thái tiếp theo của Fed. Theo các nhà phân tích này, đồng USD sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong thời gian còn lại của năm.

Tỷ giá USD hôm nay 15/2: Lao dốc khi các con số lạm phát được công bố - 1

Đồng USD tiếp tục giảm

Ngày 14/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.630 VND/USD, tăng 2 đồng so với mức niêm yết đầu tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.450 - 24.780 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.400 – 23.455 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.750 - 23.820 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.600 - 23.670 VND/USD.

Bài liên quan
Tỷ giá USD hôm nay 9/1: Tăng nhẹ phiên đầu tuần
Cục Dự trữ Liên bang được dự báo sẽ tiếp tục tăng khoảng 50 điểm tại cuộc họp chính sách của FOMC đầu năm 2023, kết thúc vào ngày 1/2.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tỷ giá USD hôm nay 15/2 lao dốc