U23 Thái Lan vào bảng "nhẹ ký", báo chí tự tin lấy vé dự vòng chung kết châu Á

25/05/2023, 19:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

U23 Thái Lan nằm cùng bảng với Malaysia và Philippines ở vòng loại giải U23 châu Á 2023 khiến báo chí "xứ sở Chùa vàng" hả hê.

Video đại diện AFC tiến hành lễ bốc thăm vòng loại Giải vô địch U23 châu Á 2024:

Chiều 25/5 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Giải vô địch U23 châu Á 2024 tại trụ sở của mình tại Kuala Lumpur (Malaysia). 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại (4-12/9/2023) sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm sau cùng đội chủ nhà Qatar.

U23 Thái Lan vào bảng

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã biết danh tính những đối thủ của mình ở vòng loại giải U23 châu Á 2024

Kết quả bốc thăm vòng loại đã mang đến tin vui cho U23 Việt Nam và U23 Thái Lan khi đôi bên cùng được xếp vào những bảng đấu khá dễ thở.

U23 Việt Nam của HLV Philippe Troussier ở bảng C cùng Singapore, Yemen và đảo Guam. Trong khi đó, đại kình địch của chúng ta là U23 Thái Lan nằm tại bảng H với hai đối thủ chung khu vực Đông Nam Á là U23 Malaysia và U23 Philippines, cùng đội bóng Nam Á U23 Bangladesh.

Sau khi kết thúc lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024, báo chí Thái Lan tỏ ra vui mừng với việc đội nhà nằm ở bảng đấu khá “nhẹ ký” và cơ hội cao đến “Bầy voi chiến” giành vé nhất bảng để đi tiếp là rất cao.

Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan là Siamsport giật tít dự đoán đầy tự tin: “Không khó lắm cho U23 Thái Lan để vượt qua vòng loại U23 châu Á khi Malaysia và Philippines lép vế”.

Trong phần sa-pô, bài báo này viết: “Đội tuyển U23 Thái Lan không có quá nhiều việc cần làm khi nằm ở bảng H cùng Malaysia, Bangladesh và Philippines tại vòng loại Giải vô địch U23 châu Á khi Thái Lan đăng cai bảng đấu này”.

U23 Thái Lan vào bảng

Tờ Siamsport cho rằng U23 Thái Lan sẽ dễ dàng đánh bại cả Malaysia, Philippines và Bangladesh để giành vé đi tiếp

Ở phần nội dung bên dưới, bài báo của tờ Siamsport chỉ để đề cập qua loa kết quả bốc thăm 11 bảng đấu và cũng không đả động gì đến việc U23 Việt Nam, chủ nhà của bảng C được đánh giá nhỉnh hơn nhiều so với Singapore, Yemen và đảo Guam.

Tương tự như tờ Siamsport, một tờ báo Thái Lan nổi tiếng khác là Thairath cũng “ngó lơ” việc thầy trò HLV Philippe Troussier ở bảng đấu khá dễ thở mà chỉ quan tâm đến việc U23 Thái Lan sẽ cạnh tranh vé đi tiếp với các đối thủ nào.

Tờ báo này có bài viết với nhan đề lạc quan: “Thật vui khi Thái Lan ở bảng H cùng 2 đội khác của ASEAN ở vòng loại giải U23 châu Á và rộng mở con đường đến Olympic”.

U23 Thái Lan vào bảng

"Voi chiến" được tờ Thairath tin có thể giành vé dự Olympic 2024

Tờ Thairath đánh giá với sức mạnh vượt trội từ việc U23 Thái Lan với nòng cốt là lứa U22 vừa vào chung kết SEA Games 32 ở Campuchia thừa sức đánh bại cả Malaysia, Philippines và Bangladesh để giành ngôi nhất bảng và lọt vào top 16 đội dự vòng chung kết giải U23 châu Á năm sau ở Qatar.

3 đội giành huy chương ở giải đấu diễn ra từ 15/4 – 3/5 năm tới sẽ có vé vào thẳng vòng bảng Olympic Paris 2024, còn đội đứng thứ tư sẽ tranh vé vớt với đại diện châu Phi (CAF) trong trận play-off.

Tờ Thairath cho rằng U23 Thái Lan đủ sức có thể tiến sâu ở giải U23 châu Á tại Qatar và mơ về con đường đến Paris dự Thế vận hội mùa hè năm sau.

Tờ SMM Sport trong bài viết “U23 Voi chiến” cùng bảng H với đại diện 2 quốc gia Đông Nam Á khác tại vòng loại giải U23 châu Á” đã mạnh dạn đặt quyết tâm U23 Thái Lan “phải đứng đầu bảng” khi thầy trò HLV Issara Sritaro là chủ nhà bảng này.

U23 Thái Lan vào bảng

Tờ SMM Sport tin ngôi đầu bảng H vòng loại giải U23 châu Á là nhiệm vụ nằm trong tầm tay U23 Thái Lan

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
U23 Thái Lan vào bảng "nhẹ ký", báo chí tự tin lấy vé dự vòng chung kết châu Á