Bà Malyar nói thêm rằng "không cần thiết phải đo lường kết quả của các binh sĩ chỉ bằng số khu định cư giành lại được và số km tiến quân thành công". Vị quan chức quốc phòng Ukraine lưu ý, ngoài các khu vực giành lại được, có nhiều chỉ số khác để đánh giá hiệu quả của một hoạt động quân sự, nhưng không nêu chi tiết.
Bà Malyar tuyên bố, hoạt động quân sự đang diễn ra của Ukraine đang theo đuổi một số mục tiêu và nói rằng "chiến dịch lớn nhất vẫn chưa diễn ra".
Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc phản công quy mô lớn của Kiev bắt đầu vào ngày 4/6 sau khi được quan chức Ukraine và phương Tây nhắc đến trước đó vài tháng. Moscow đánh giá, các đợt tấn công của cuộc phản công cho tới nay của Kiev đã bị đẩy lùi.
Ông Putin cho rằng, Ukraine "chịu tổn thất nặng nề" và mô tả "tổn thất này gấp 10 lần so với quân đội Nga". Tổng thống Nga nói thêm rằng, kể từ khi Kiev bắt đầu phản công, quân đội Nga đã phá hủy 186 xe tăng và hơn 400 xe bọc thép của Kiev. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, khoảng 7.500 binh sĩ Ukraine thương vong kể từ khi bắt đầu cuộc phản công. Ukraine chưa lên tiếng về các con số này.