Sau ngày Valentine đỏ, nhiều bạn trẻ nhắc đến Valentine trắng với sự ngóng đợi; Valentine trắng là gì và sự kiện này năm nay diễn ra vào ngày nào, thứ mấy?
Valentine Trắng - White Day là ngày lễ đặc biệt diễn ra vào ngày 14/3 hàng năm, đúng một tháng sau Valentine's Day 14/2 (Valentine đỏ). Valentine Trắng xuất phát từ Nhật Bản và lan rộng ra nhiều quốc gia khác, đặc biệt là ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam.
Năm nay, ngày Valentine trắng 14/3 rơi vào thứ Sáu, ngày 15/2 Âm lịch.
Dù Valentine trắng 14/3 không phải là ngày được nhiều người biết đến như Valentine đỏ 14/2 nhưng nhiều bạn trẻ vẫn luôn chờ đón, coi đây là một cơ hội để bày tỏ tấm lòng mình với người đặc biệt.
Một trong những câu chuyện lãng mạn nhất về nguồn gốc của Valentine trắng bắt nguồn từ Nhật Bản vào năm 1965. Một chàng trai nhận được quà từ người thương vào ngày Valentine 14/2 và để đáp lại tấm lòng của cô gái, một tháng sau, anh làm một hộp kẹo dẻo trắng tinh như tuyết để gửi đến cô. Món quà này không chỉ là lời cảm ơn chân thành mà còn là sự chấp nhận tình cảm mà cô dành cho anh. Câu chuyện này lan truyền ngày càng rộng, được nhiều người nhắc đến như một biểu tượng cho sự đáp lễ và trân trọng tình cảm.
Song song với câu chuyện tình lãng mạn ấy, ngày Valentine trắng còn có một xuất xứ khác thực tế hơn. Nhiều người cho rằng sự tồn tại của ngày lễ này thực chất bắt nguồn từ chiến lược kinh doanh của Hiệp hội Công nghiệp bánh kẹo quốc gia Nhật Bản. Năm 1977, với mục tiêu quảng bá sản phẩm đến nam giới, họ tổ chức sự kiện mang tên "Ngày kẹo dẻo", chọn 14/3 làm ngày dành riêng cho quý ông. Năm 1978, sự kiện này được đổi tên thành "Valentine trắng" với ý đồ khuyến khích nam giới tặng quà đáp lại tình cảm mà bạn gái dành cho họ vào Valentine đỏ.
Dù ban đầu chỉ là một chiêu quảng cáo, Valentine trắng dần dần chinh phục trái tim của nhiều cặp đôi. Ngày nay, ngày 14/3 không chỉ phổ biến trong văn hóa Nhật Bản mà còn lan rộng ra nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các cặp đôi tận dụng dịp này để khẳng định mối quan hệ, trao nhau những món quà ý nghĩa, từ đó làm cho tình yêu ngày càng ngọt ngào, sâu sắc hơn.
Dù nguồn gốc xuất phát từ câu chuyện tình lãng mạn hay chiến lược kinh doanh, Valentine trắng 14/3 vẫn là một dịp để mọi người thể hiện tình cảm, sự trân trọng đối với người mình yêu thương.
Valentine đỏ, Valentine trắng và Valentine đen mỗi ngày mang một ý nghĩa riêng biệt, phù hợp với từng đối tượng khác nhau trong tình yêu.
Valentine đỏ, hay còn gọi là Ngày lễ tình nhân, diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm và là ngày lễ tình yêu phổ biến nhất trên thế giới. Đây là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm và trao tặng nhau những món quà ý nghĩa như hoa hồng, socola và thiệp chúc mừng. Nguồn gốc của ngày Valentine đỏ bắt nguồn từ một vị thánh tên là Valentine ở La Mã cổ đại, người đã đứng lên chống lại lệnh cấm kết hôn của Hoàng đế bằng cách tổ chức lễ cưới bí mật cho các đôi tình nhân. Vì lý do đó, ngày này trở thành biểu tượng của tình yêu đôi lứa.
Valentine trắng hay còn gọi là White Day diễn ra sau Valentine đỏ đúng một tháng, tức là vào ngày 14 tháng 3. Ngày lễ này bắt nguồn từ Nhật Bản vào khoảng những năm 1970 và dần trở thành truyền thống tại nhiều quốc gia châu Á. Valentine trắng là dịp để các chàng trai đáp lại tình cảm của các cô gái mà họ nhận được vào ngày Valentine đỏ. Thông thường, quà tặng trong ngày này là socola trắng, kẹo ngọt hoặc những món quà nhỏ mang ý nghĩa lãng mạn.
Không giống như hai ngày lễ trên, Valentine đen - Black Day lại là dịp đặc biệt dành cho những người độc thân. Ngày này bắt nguồn từ Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 14 tháng 4. Đối với những người không nhận được quà vào Valentine đỏ hoặc trắng, họ sẽ tụ họp và cùng nhau thưởng thức món mì tương đen (Jjajangmyeon) truyền thống của Hàn Quốc. Ngày Valentine đen là cách để những người độc thân tận hưởng cuộc sống và khẳng định rằng niềm vui không nhất thiết phải đến từ một mối quan hệ tình cảm.