Tuyển sinh - du học

Vận chuyển đề thi an toàn đến các huyện biên giới ở Sơn La

25/06/2025 16:58

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã được vận chuyển an toàn đến điểm thi tại các huyện biên giới như Sốp Cộp, Sông Mã của tỉnh Sơn La.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ở huyện biên giới Sốp Cộp nằm cách thành phố Sơn La 130km; còn huyện Sông Mã cách thành phố Sơn La 110km. Đây là những điểm thi xa xôi, khó khăn nằm ở khu vực giáp biên giới với nước CHDCND Lào.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các lực lượng chức năng, công tác vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT đã được bàn giao an toàn tuyệt đối, đảm bảo đúng quy trình.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, huyện Sốp Cộp có 1 điểm thi tại trường THPT Sốp Cộp, với 22 phòng thi, 507 thí sinh. Trong đó, 457 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp (có 5 thí sinh khuyết tật được miễn thi); 50 thí sinh tự do thi tuyển vào các trường đại học.

Đến thời điểm này, các khu vực phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, phòng làm việc của điểm thi đã được bố trí. Đối với khu vực bảo quản đề thi, bài thi, đảm bảo có camera giám sát, chỗ ngủ trực đêm theo quy định.

Đối với địa bàn huyện Sông Mã, kỳ thi tốt nghiệp có 4 điểm thi, với tổng số 1.387 thí sinh. Hiện, điều kiện cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi; phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh được chuẩn bị chu đáo.

img-20250625-110003.jpg
Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn cơ sở vật chất thi tốt nghiệp tại huyện Sông Mã.

Hai huyện biên giới Sốp Cộp, Sông Mã, có địa hình đồi núi cao hiểm trở, việc vận chuyển đề thi đến đây đòi hỏi phương án phối hợp chặt chẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, đoàn vận chuyển đề thi do Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh điều động, trong đó có lực lượng Công an áp tải, đã bàn giao đề thi tại các điểm thi diễn ra an toàn. Dù thời tiết xuất hiện mưa lớn, đường đèo với độ dốc cao, nhưng nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, hành trình vận chuyển không xảy ra sự cố nào.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa tỉnh Sơn La có 38 điểm thi, 589 phòng thi, 50 phòng chờ và phòng dự phòng; 13.465 thí sinh dự thi; Toàn tỉnh huy động 2.342 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an, điện lực, y tế… tham gia phục vụ kỳ thi.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/van-chuyen-de-thi-an-toan-den-cac-huyen-bien-gioi-o-son-la-post737125.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/van-chuyen-de-thi-an-toan-den-cac-huyen-bien-gioi-o-son-la-post737125.html
Bài liên quan
Hôm nay, gần 1,17 triệu thí sinh trên toàn quốc làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT 2025
Đúng 14 giờ chiều nay, tất cả thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào kỳ thi trong 2 ngày 26-27/6.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    6 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vận chuyển đề thi an toàn đến các huyện biên giới ở Sơn La