Từng phải rời quê nhà từ năm lớp 5 để kiếm sống và học chữ, cô Võ Thị Minh Ngọc (Gia Lai) đã miệt mài đi qua những ngày tháng gian truân để chạm tới đỉnh cao tri thức.
Trong quá trình chinh phục tri thức thì ý thức tự giác học tập là "chìa khóa" mở ra thành công - đó là kinh nghiệm học tập tốt của Nguyễn Công Vinh, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh.
Ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2025 tổ chức tại Saudi Arabia (Ả rập Xê út). Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi, với kết quả cả 8 học sinh đoạt huy chương, gồm: 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Từ một cô bé 12 tuổi phải đi làm thuê và từng chịu cảnh đói rét vì thiếu ăn thiếu mặc, chính H’Linh cũng không ngờ, sau này mình có thể trở thành một tiến sĩ Vật lý, giảng dạy tại ngôi trường đại học lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.
TS. Nguyễn Thị Kim Thanh (sinh năm 1979, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã trở thành nhà khoa học nữ đầu tiên nhận giải thưởng danh giá Tạ Quang Bửu năm 2024 trong lĩnh vực Vật lý.
Trong 2 ngày (30/11 - 01/12), 9 trận động đất xảy ra tại tỉnh Kon Tum gây rung lắc. Tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, người dân cảm nhận rõ rung chấn mạnh. Ngoài ra, xảy ra hiện tượng hàng chục tảng đá lăn từ trên núi xuống làng ở Quảng Nam nghi do ảnh hưởng của động đất phía Kon Tum.
Ngày 28/11, tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (tỉnh thái Nguyên), Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXVI năm 2024 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 260 sinh viên và 103 giảng viên đến từ 44 đoàn thuộc các trường đại học, học viện trên cả nước.