Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Luật sư Nguyễn Thị Hương Lan giúp Lã Thúy Kiều lập khống hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông vừa bị hệ thống camera giám sát ghi nhận từ ngày 27/7 đến 2/8/2026, người dân nên sớm kiểm tra để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi lại đối với thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học khẳng định sẽ xây dựng phương án xét tuyển phù hợp đối với những thí sinh đủ điều kiện, đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không vi phạm quy chế.
Tại dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính lên 3 năm nhằm ngăn chặn chủ phương tiện vi phạm giao thông lợi dụng kẽ hở để né “phạt nguội” khi đăng kiểm.
Trong tháng 7/2026, Công an các tỉnh Bắc Ninh đã liên tục công bố danh sách hàng trăm phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Hàng trăm ô tô, xe máy bị phát hiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông trong tháng 7. Công an các địa phương đã đồng loạt công khai danh sách phương tiện để chủ xe chủ động tra cứu và chấp hành xử lý theo quy định.