Vì sao 6 cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM tạm ngưng hoạt động?

09/02/2023, 20:40
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TP.HCM cho biết, có 6 cửa hàng xăng dầu tại địa phương tạm ngưng hoạt động.

Tại buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí chiều 9/2, ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TP.HCM cho biết, TP.HCM có 15 tư nhân đầu mối nhập khẩu và cung cấp xăng dầu, 61 tư nhân phân phối, 1 tổng đại lý. Địa phương hiện cũng có 36 đại lý bán lẻ xăng dầu với khoảng 449 cửa hàng.

“Tính tới thời điểm hiện nay, có 6 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động do giải thể và sửa chữa”, ông Ngô Hồng Y thông tin.

Vì sao 6 cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM tạm ngưng hoạt động? - 1

Ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Cũng theo ông Y, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tùy vào từng thời điểm, có không quá 10 cửa hàng trên thành phố ngưng hoạt động, tạm ngưng hết hàng cục bộ. Số lượng cửa hàng hoạt động vẫn duy trì trên 98%.

“Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, UBND các quận, huyện giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Việc này nhằm đảm bảo thị trường vận hành ổn định, đảm bảo cung ứng xăng cho người dân”, ông Y nói.

MINH THANH

Bài liên quan
Hà Nội và TP.HCM là 2 đô thị "loại đặc biệt" sẽ bị siết phân lô bán nền
Kể từ ngày 1/1/2025, 105 thành phố, thị xã thuộc 63 tỉnh, thành trên khắp cả nước sẽ không được phân lô, bán nền theo quy định mới của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao 6 cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM tạm ngưng hoạt động?