Vì sao Brazil thắng dễ Hàn Quốc?

06/12/2022, 07:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hàn Quốc mắc sai lầm khó tha thứ trước Brazil khi chưa đánh giá hết sự linh hoạt và thực dụng của đối thủ trong thất bại 1-4 ở tứ kết World Cup rạng sáng 6/12 (giờ Hà Nội).

Highlights Brazil 4-1 Hàn Quốc Neymar và đồng đội tiến vào tứ kết World Cup 2022 sau chiến thắng đậm trước Hàn Quốc tại vòng 16 đội.

Hàn Quốc đã mắc sai lầm giống như Mỹ, Ba Lan hay Senegal ở các trận đấu trước khi nghĩ rằng họ có thể đẩy cao đội hình và gây bất ngờ cho các ứng viên vô địch ở từng thời điểm trong trận.

Hà Lan, Pháp, Anh và giờ là Brazil đều không sa đà vào việc kiểm soát bóng và có đủ sự thực dụng trong những tình huống tấn công để kết liễu trận đấu.

Thua bởi pressing

Hai trận đầu tiên của vòng bảng, Hàn Quốc chơi chủ yếu bằng hệ thống 4-2-3-1 với Son Heung-min dạt cánh trái. Trước Brazil, tiền đạo của Tottenham đá cặp cùng Cho Gue-sung trên hàng công. Sự trở lại của Hwang Hee-chan cũng cho phép Hàn Quốc có thêm một nhân tố tấn công chất lượng ở cánh trái.

Tiền đạo của Wolves cùng với Cho Gue-sung và Son Heung-min tạo ra "hàng rào" pressing đầu tiên ngay khi các hậu vệ Brazil có bóng. Trong khi đó, tiền vệ Lee Jae-sung xuất phát ở cánh phải nhưng có xu hướng bó vào trong, hỗ trợ bộ đôi tiền vệ trung tâm.

Han Quoc anh 1

Hàn Quốc chơi 4-4-2 nhưng sẵn sàng đẩy cao đội hình gây áp lực đối thủ từ sớm thay vì chơi thấp và phòng ngự hai lớp 4-4 theo kiểu cổ điển.

Về lý thuyết, đó là một cách nhập cuộc tối ưu khi đảm bảo khả năng công lẫn thủ cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, Brazil lại là đội bóng có sự linh hoạt về chiến thuật và chất lượng nhân sự đa dạng nhất giải nên kế hoạch gây áp lực tầm cao của Hàn Quốc phá sản hoàn toàn chỉ trong 10 phút đầu trận.

Brazil xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 khi Eder Militao và Danilo chơi hậu vệ biên. Nhưng ngay khi có bóng, Militao bó vào trong và "Selecao" chuyển ngay sang hệ thống 3 trung vệ. Điều này giúp giải phóng Danilo khỏi vai trò phòng ngự và Brazil có thêm một "cầu nối" trong việc luân chuyển bóng cũng như gia tăng quân số ở khu vực trung tâm.

Có nhiều thời điểm ở hiệp hai, Militao dâng cao thì Danilo lùi về đá cặp cùng hai trung vệ. Tuy nhiên, ngôi sao của Real Madrid giỏi chơi trung vệ hơn nên tần suất anh dâng cao không nhiều bằng Danilo.

Ngôi sao của Juventus lúc này dâng cao chơi như một tiền vệ trung tâm cùng bộ đôi Casemiro và Lucas Paqueta, giúp bộ tứ Neymar - Richarlison - Vinicius Jr - Raphinha chơi tự do. Ở nhiều thời điểm, Raphinha sẽ đá thấp hơn một chút để hỗ trợ phòng ngự cho cánh của Militao khi Brazil chuyển lại sơ đồ với hàng thủ 4 người.

Bốn cầu thủ tấn công của Brazil không chỉ vượt trội các tiền vệ phòng ngự hay hậu vệ Hàn Quốc về mặt kỹ năng mà khả năng di chuyển và phối hợp của họ cũng rất ấn tượng. Điều này được thể hiện trong cả 4 bàn thắng của "Selecao" ở hiệp một.

Han Quoc anh 2

Bàn nâng tỷ số lên 4-0 của Brazil đến từ một kịch bản dễ đoán, khi Hàn Quốc dâng cao và bị rơi vào thế 4 đánh 4. Nhưng thậm chí người dứt điểm trong pha bóng này không phải là 4 cầu thủ tấn công trong hình.

Hwang In-beom và Jung Woo-young có lẽ đã trải qua hiệp một khó khăn nhất trong sự nghiệp khi bị hàng tiền vệ và hàng công Brazil áp đảo về cả kỹ - chiến thuật. Họ không chỉ mắc sai lầm trực tiếp trong hai bàn thua của đội nhà khi Jung Woo-young phạm lỗi với Richarlison dẫn đến quả phạt đền hay Hwang In-beom để tiền đạo Tottenham qua mặt trong bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Han Quoc anh 3

Paqueta mới là người xâm nhập phía sau và tận dụng khoảng trống mênh mông do hàng tiền vệ Hàn Quốc để lại.

Bộ đôi tiền vệ phòng ngự Hàn Quốc không nhận được sự hỗ trợ đủ tốt từ các tiền đạo hay cầu thủ chạy cánh trong bối cảnh hệ thống của Brazil được xây dựng để đánh vỗ mặt vào trung lộ đối thủ.

Hai trong 4 bàn thắng của Brazil trong trận đấu với Hàn Quốc đến từ các tình huống đánh biên nhưng thực tế nó xuất phát từ việc các cầu thủ tấn công của họ đã kéo giãn thành công cấu trúc phòng ngự cổ điển theo kiểu hai lớp (4-4-2) của Hàn Quốc.

Brazil xứng đáng là ứng viên số một

Hwang In-beom chưa bao giờ là mẫu cầu thủ giỏi trong tranh chấp tay đôi mà anh thiên về mẫu điều tiết và chuyền bóng. Việc HLV Bento để anh liên tục phải đối đầu với Richarlison, Neymar hay Raphinha (lúc này bó vào trung tâm) khiến tiền vệ của Olympiacos mắc sai lầm.

Han Quoc anh 4

Cách bố trí đội hình dâng cao của Hàn Quốc đẩy Hwang In-beom rơi vào tình thế tranh chấp một đấu một cùng Richarlison trong tình huống Brazil nâng tỷ số lên 3-0.

Ngay khi kết thúc hiệp một, HLV người Bồ Đào Nha đã thấy rõ sai lầm này và buộc phải thay Hwang In-beom sớm. Sự điều chỉnh đó cộng với việc Brazil chủ động giảm nhịp độ trận đấu và nhường bóng cho Hàn Quốc giúp đại diện châu Á chơi khởi sắc.

Cơ hội tốt nhất của Hàn Quốc ở hiệp hai có lẽ đến từ một pha bóng dài khi Son Heung-min nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội để đối mặt thủ môn Alisson. Lúc này, Militao đã dâng cao để Danilo phải lùi về chơi như trung vệ thứ ba.

Han Quoc anh 5

Khi Militao dâng cao, Danilo phải lùi về chơi như trung vệ thứ ba để đảm bảo cấu trúc phòng ngự cho Brazil.

Lẽ ra, đây nên là cách tiếp cận chủ đạo của Hàn Quốc ở trận này. Lùi sâu đội hình và chờ đợi phản công từ bóng dài thay vì dâng cao gây áp lực với hy vọng gây tổn thương cho đối thủ bằng bóng ngắn.

Tất nhiên, không ai đảm bảo nếu Hàn Quốc có cách nhập cuộc khác, họ sẽ tạo nên bất ngờ trước Brazil. Đội bóng của HLV Tite không chỉ có chất lượng nhân sự vượt trội mà còn sở hữu tính đa dạng và linh hoạt trong chiến thuật. Ngay cả những phương án trên băng ghế dự bị của họ cũng có thể tạo ra nhiều khác biệt.

Với những gì đã thể hiện kể từ đầu giải, "Selecao" xứng đáng là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2022.

Han Quoc anh 6
Bài liên quan
Y tế Hàn Quốc thêm bế tắc khi loạt giáo sư báo động từ chức
Hàng loạt giáo sư y khoa ở các trường y trên toàn Hàn Quốc có kế hoạch sẽ bắt đầu nộp đơn từ chức vào ngày 25-3.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao Brazil thắng dễ Hàn Quốc?