Bốn phương

Vì sao kế hoạch "đối phó ông Trump" là ưu tiên hàng đầu của NATO?

11/07/2024 06:30

"Ông Trump sẽ được nhắc đến rất nhiều dù thực thế ông ấy không có mặt tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Điều đó chứng tỏ tầm ảnh hưởng cực lớn của ông ấy với liên minh ngay cả khi ông ấy không còn là tổng thống Mỹ", một nhà nghiên cứu bình luận.

Ông Trump có thể đóng băng viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu tái đắc cử năm nay. Ảnh: The Times

Ông Trump có thể đóng băng viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu tái đắc cử năm nay. Ảnh: The Times

Theo lời của Tổng thư ký NATO đầu tiên Hastings Ismay, mục đích khi thành lập khối quân sự này là "giữ Nga ở ngoài, giữ Mỹ ở trong và giữ Đức ở dưới". Có nghĩa là, NATO muốn ngăn chặn ảnh hưởng của Nga ở châu Âu, duy trì sự hiện diện và cam kết của Mỹ ở châu lục này cũng như ngăn Đức trở nên quá mạnh sau Thế chiến II.

Câu nói của ông Ismay luôn là cách cô đọng nhất để mô tả khối quân sự do Mỹ đứng đầu. Trong bối cảnh giới lãnh đạo NATO tập trung tại Washington trong hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này, câu nói trên có vẻ phù hợp nhất.

Theo Telegraph, Nga đang "gây áp lực lớn" lên châu Âu theo cách mà nước này chưa từng làm trong nhiều năm. Đức hiện không cần phải kiềm chế mà thay vào đó cần phải nâng cao vị thế để đối phó với các thách thức mới.

Tuy nhiên, ưu tiên bất thành văn là giữ sự cam kết của Mỹ với NATO, nhất là khi Washington đang có biến động chính trị.

"Ông Trump sẽ được nhắc đến rất nhiều dù thực thế ông ấy không có mặt tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Điều đó chứng tỏ tầm ảnh hưởng cực lớn của ông ấy với liên minh ngay cả khi ông ấy không còn là tổng thống Mỹ", Ed Senior - nhà nghiên cứu về an ninh châu Âu tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh - nói với Telegraph trước khi lên đường dự hội nghị ở Mỹ.

"Chúng ta gọi NATO là liên minh quân sự mạnh nhất trong lịch sử, nhưng nếu chỉ một người cũng có thể phá hủy thì liên minh đó có những lỗ hổng nghiêm trọng", ông Senior nói, ám chỉ khả năng ông Trump gây hại cho liên minh.

Việc chuẩn bị cho khả năng ông Trump tái đắc cử đã được các chính phủ và tổ chức tư vấn ở châu Âu, Ukraine và các nơi khác thảo luận trong hơn một năm.

Năm 2023, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra kế hoạch đối phó để giảm thiểu ảnh hưởng của ông Trump tới việc viện trợ cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Năm 2023, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra kế hoạch đối phó để giảm thiểu ảnh hưởng của ông Trump tới việc viện trợ cho Ukraine. Ảnh: Reuters

Sau màn thể hiện "bị chê" của ông Biden trong cuộc tranh luận lần 1, Telegraph nhận định viễn cảnh ông Trump tái đắc cử đang sáng sủa hơn rất nhiều.

Tờ báo Anh cho rằng, tới tháng 1 năm sau, hoàn toàn có khả năng ông Trump - một người được cho là có thiện cảm với Nga, có quan điểm mâu thuẫn về Ukraine và không ưa NATO - sẽ lãnh đạo nước Mỹ.

Trong kịch bản đó, dựa trên các bình luận của cựu Tổng thống Mỹ và các cố vấn thân cận nhất, ông Trump có thể đóng băng viện trợ của Mỹ cho Ukraine, dẫn đến kết quả có lợi cho Nga trên chiến trường.

Ông cũng có thể chuyển binh lính và trang thiết bị của Mỹ sang khu vực Thái Bình Dương, khiến các thành viên châu Âu của NATO rơi vào tình trạng dễ bị tấn công hơn. Đồng thời, ông Trump cũng làm suy yếu niềm tin vào điều khoản phòng thủ chung (Điều 5 NATO) bằng cách công khai yêu cầu các quốc gia ở sườn đông của khối phải tự bảo vệ họ.

Năm ngoái, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra kế hoạch "đối phó ông Trump" - để giảm thiểu ảnh hưởng của Trump đối với việc viện trợ cho Ukraine.

Vào tháng 6, các bộ trưởng quốc phòng NATO đã đồng ý kế hoạch thành lập một bộ chỉ huy mới để điều phối việc cung cấp vũ khí, đạn dược và huấn luyện cho Kiev.

Kế hoạch đó, sẽ được Washington "bật đèn xanh" trong tuần này, đã được thực hiện sau 6 tháng viện trợ của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn. Thực chất, kế hoạch này nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào nhóm Liên lạc Quốc phòng về tình hình Ukraine (do Mỹ đứng đầu). Nhóm đã cung cấp hầu hết viện trợ của phương Tây cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Nhưng kế hoạch trên cũng có hạn chế vì nó phụ thuộc vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Wiesbaden (Đức), và không rõ liệu các đồng minh khác có thể thay thế nguồn tài trợ lớn từ Mỹ hay không. Ngoài ra, có những công nghệ mà chỉ có Mỹ mới có thể cung cấp như tên lửa phòng không Patriot.

Theo Telegraph, việc lấp đầy khoảng trống tài chính và quân sự mà Mỹ để lại là chuyện có thể làm được, nhưng việc thay thế vai trò lãnh đạo quan trọng của Mỹ trong khối lại là vấn đề hoàn toàn khác.

"Vấn đề không nằm ở việc thay thế năng lực hay chi tiêu của Mỹ, mà nằm ở chính NATO", một chuyên gia bình luận. "Hiện tại, liên minh quân sự này đang vận hành theo cách tiếp cận an ninh 360 độ - bảo vệ an ninh toàn diện của các thành viên, từ mọi hướng và trên mọi mặt trận - và điều đó chỉ có thể thực hiện được với sự lãnh đạo của Mỹ".

"Nếu muốn tồn tại mà không có sự lãnh đạo của Mỹ, NATO sẽ phải áp dụng cấu trúc khu vực hóa: các nhóm quốc gia sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn ở sườn bắc, sườn nam, và sườn phía đông. Cấu trúc này mang tính khu vực thay vì toàn liên minh", vị chuyên gia lập luận thêm.

Về năng lực kinh tế, quân sự, hậu cần, sức mạnh chính trị và ngoại giao, không nước thành viên NATO nào có thể so sánh với Mỹ. Theo Telegraph, các tổng thống Mỹ có thể định hướng, thuyết phục, dụ dỗ hoặc ép buộc các đồng minh hành động. Mỹ cũng đóng vai trò như một chất keo, giúp gắn kết và cho phép các phần khác nhau của NATO hoạt động.

Các quốc gia thành viên NATO phối hợp với nhau không thể thực sự thay thế được những thế mạnh kể trên của Mỹ ngay cả khi họ có thể chi tiêu ngang ngửa với Washington. Nếu loại bỏ vai trò then chốt của Mỹ ở NATO, khối quân sự này sẽ phải tìm cách thích nghi. Điều đó sẽ không dễ dàng.

Ba ông lớn khác của NATO như Anh, Pháp hay Đức có vai trò ngang hàng nên không nước nào trong số này đủ uy tín và tiềm lực khiến hai nước còn lại nghe theo.

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/vi-sao-ke-hoach-doi-pho-ong-trump-la-uu-tien-hang-dau-cua-nato-c415a1584617.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/vi-sao-ke-hoach-doi-pho-ong-trump-la-uu-tien-hang-dau-cua-nato-c415a1584617.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao kế hoạch "đối phó ông Trump" là ưu tiên hàng đầu của NATO?