Vị trí quy hoạch 4 cây cầu giúp bán đảo Thanh Đa thoát cảnh nông thôn ở ngay gần quận 1
Bài và ảnh: Ni Na•03/08/2024 07:11
Bốn cây cầu mới được quy hoạch hứa hẹn giúp bán đảo Thanh Đa cải thiện hạ tầng giao thông và mở ra cơ hội phát triển kinh tế, xã hội, bắt kịp các khu vực xung quanh.
Bán đảo Thanh Đa, thuộc quận Bình Thạnh nằm giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh. Dù có vị trí đắc địa, cách quận 1 chỉ 4 km nhưng nơi đây vẫn còn nhiều nét đặc trưng của vùng nông thôn với ruộng lúa, bãi cỏ, đầm lầy.
Một phần nguyên nhân là bán đảo Thanh Đa gặp hạn chế về hạ tầng giao thông. Vì thế Thành phố Hồ Chí Minh đã quy hoạch 4 cây cầu mới kết nối với bán đảo Thanh Đa để giúp nơi này thoát cảnh nông thôn giữa lòng thành phố. Trong ảnh, phần màu đỏ là vị trí của 4 cây cầu.
Cầu đầu tiên là cầu Kinh 2, nằm song song với cầu Kinh hiện tại. Điểm bắt đầu của cầu Kinh 2 ở đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh) sau đó nối qua đường Thanh Đa. Cầu có thiết kế dài 1,2 km với 2 làn xe mỗi chiều cùng với lối đi bộ hai bên.
Dự án cầu Kinh 2 dự kiến sẽ được khởi công trong giai đoạn 2024 - 2025 và hoàn thành trong khoảng 3 - 4 năm. Trên ảnh là đường Thanh Đa (quận Bình Thạnh).
Tiếp theo là cầu Bình Quới 1 được thiết kế để bắc qua sông Sài Gòn, nối bán đảo Thanh Đa với thành phố Thủ Đức. Cầu nằm bên cạnh cảng Trường Thọ với chiều dài khoảng 1,5 km.
Kế đến là cầu Bình Quới 2 có điểm bắt đầu từ đường Bình Quới (Thanh Đa, quận Bình Thạnh) bắc qua đường số 5 (Thành phố Thủ Đức) đâm thẳng ra đại lộ Phạm Văn Đồng. Cầu có thiết kế dài khoảng 1,3 km, đang được đề xuất xây dựng theo hình thức BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao).
Cây cầu cuối cùng nằm trong 4 cây cầu quy hoạch ở bán đảo Thanh Đa là cầu Bình Quới 3. Cầu bắc qua sông Sài Gòn, nối trực tiếp bán đảo Thanh Đa với khu Thảo Điền (thành phố Thủ Đức).
Với thiết kế chiều dài khoảng 1,4 km; rộng khoảng 32 m tương đương với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn), cầu Bình Quới 3 dự kiến sẽ giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, đặc biệt là bán đảo Thanh Đa và các khu vực lân cận.
Trên thực tế, dự án quy hoạch 4 cây cầu ở bán đảo Thanh Đa này đã có từ gần 10 năm về trước. Tuy nhiên tới nay mọi thứ vẫn chỉ nằm trên giấy tờ. Một trong nhiều lý do khiến dự án này chưa thể thực hiện được đó là nhà nước gặp khó khăn trong việc giải toả Khu cư xá Thanh Đa. Bên cạnh sự phản đối của người dân, việc đền bù và tái định cư cho cư dân đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí cũng là lý do lớn để việc giải tỏa chưa thể thực hiện.
Tuy nhiên, nếu dự án này thành công sẽ mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho khu vực Thanh Đa, từ cải thiện giao thông đến thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 6/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bữa ăn 25.000 đồng của học sinh một trường tiểu học tại Quảng Trị đang khiến dư luận xôn xao bởi thực đơn chỉ có trứng luộc, 3 lát chả, muối lạc và canh.
Trở lại trường lớp sau một tuần tạm nghỉ, học sinh Trường Tiểu học Liên Minh ở Hà Tĩnh được nhận quà Tết Trung thu và nghe những lời động viên, nhắn nhủ từ thầy hiệu trưởng.
Hội nghị Trung ương 13 đã thảo luận, cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn nhân sự các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ.
Chiều 6/10, tại họp báo quý III của Bộ Công an, các thông tin "nóng" liên quan đến việc khởi tố, tạm giam bà Phan Thị Mỹ Thanh - cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Các thông tin về đơn tố giác liên quan tiền ảo của "Shark Bình", vụ án Hoàng Hường... cũng được lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an giải đáp.
Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 (VIDW 2025) sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/10 tại Ninh Bình và Hà Nội. Với chủ đề “Thể chế AI”, sự kiện do Bộ KH&CN chủ trì góp phần khẳng định vai trò trung tâm của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hợp tác số trong khu vực.