Chị Mai Loan ở quận Hà Đông cho biết: "Một tuyến đường to rộng thế này mà trở thành bãi rác khổng lồ nhếch nhác, phản cảm vô cùng. Tôi rất nhiều lần thấy người ta còn chở cả xe tải vứt các loại bao lớn nhỏ đựng rau, hoa quả đã bị thối hỏng...".
Dù đã được dọn bớt, rác vẫn cao ngập gần ngang đầu người.
Rác thải sinh hoạt người dân cũng “tiện tay” vứt thành đống ven sông Lừ.
Ven đường Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, mặc dù có biển cấm đổ rác do UBND phường Định Công lắp đặt, rác thải bừa bãi chiếm cả 1/4 đường.
Diện mạo đô thị đẹp hay xấu là phụ thuộc vào cảnh quan thiên nhiên và ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường.
Có lẽ chẳng ai muốn đi qua bất kỳ một con phố nào mà nồng nặc mùi hôi của những bãi rác tự phát.