Hội thảo quốc tế bàn giải pháp đào tạo, công nghệ và kinh tế số giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa đang tái định hình quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Hợp tác kinh tế Việt - Hàn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số".
Hội thảo quy tụ đại diện cơ quan ngoại giao, giới học thuật và doanh nghiệp từ Việt Nam, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Indonesia.
Phát biểu khai mạc, GS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau khi Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, hợp tác kinh tế song phương đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chiều sâu.
Theo bà Lan, kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD, trong khi Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.
Đặc biệt, nền tảng này liên tục được củng cố vững chắc qua các chuyến thăm cấp Nhà nước mang tính lịch sử, gần đây nhất là chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 8/2025) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc (tháng 4/2026).

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, hợp tác kinh tế không chỉ được đo bằng các chỉ số thương mại hay đầu tư, mà còn phụ thuộc vào chất lượng kết nối con người, năng lực liên ngành và sự thấu hiểu văn hóa.
"Chúng ta không chỉ bàn về các chỉ số tăng trưởng kinh tế khô khan, mà cần nhìn nhận ngôn ngữ, văn hóa và sự thấu hiểu liên ngành như những nguồn lực nội sinh, là bệ đỡ cốt lõi cho mọi hoạt động giao thương và kiến tạo tương lai song phương", GS.TS Ngô Thị Phương Lan nêu quan điểm.
Theo lãnh đạo nhà trường, đây cũng là lý do ngành Hàn Quốc học hiện nay không còn giới hạn trong phạm vi ngôn ngữ hay văn hóa truyền thống, mà đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và quản trị số.
Dấu ấn của định hướng này được thể hiện qua việc Khoa Hàn Quốc học tiên phong triển khai chương trình cử nhân liên ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc từ năm 2023, phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM).

Đánh giá cao định hướng đào tạo liên ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, ông Jung Jung Tae - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM cho rằng, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng xanh hay chuyển đổi số đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.
Vì vậy, việc gắn kết giữa học thuật và nhu cầu thực tiễn là yêu cầu cấp thiết.
Trong báo cáo đề dẫn với chủ đề "Quan hệ Việt - Hàn trong kỷ nguyên số và tái cấu trúc toàn cầu", Đại sứ Vũ Hồ - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc nhận định, thế giới hiện nay đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, chuỗi cung ứng, năng lượng xanh và địa chính trị.
Đại sứ cho hay, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang chuyển từ hợp tác để phát triển sang cùng kiến tạo tương lai.
Hai nước có sự bổ trợ chiến lược rõ rệt khi Hàn Quốc có thế mạnh về công nghệ, R&D, quản trị; còn Việt Nam sở hữu thị trường trẻ, lực lượng lao động dồi dào và vị trí chiến lược tại Đông Nam Á.

Ông Vũ Hồ cho rằng, các lĩnh vực hợp tác tương lai cần tập trung vào AI, bán dẫn, công nghệ xanh, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.
Tuy nhiên, để hợp tác đi vào chiều sâu, hai bên cần chú trọng chuyển giao công nghệ thực chất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung.
Cũng tại hội thảo, GS.TS Phan Thị Thu Hiền - giảng viên cao cấp Khoa Văn hóa học, nguyên Trưởng khoa Hàn Quốc học đã trình bày tham luận về mô hình "thánh địa pop-up" Seongsu-dong tại Seoul dưới góc nhìn kinh tế trải nghiệm và sáng tạo đô thị.
Báo cáo mang đến nhiều gợi mở cho việc phát triển không gian văn hóa - sáng tạo tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh.
Hội thảo là một trong những hoạt động trọng điểm đánh dấu năm thứ 5 triển khai Đề án Đại học trọng điểm ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương tài trợ.