Trí tuệ nhân tạo với công nghệ mở và mã nguồn mở là chiến lược giúp Việt Nam bứt phá, vươn lên, không còn đi sau. Đây cũng là cách để biến người dùng thành người sáng tạo, để trí tuệ nhân tạo phát triển an toàn và bền vững.
Ngày 2/11 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nền tảng học và luyện thi thông minh PREP tổ chức Ngày hội Ngoại ngữ và Công nghệ – PREP AI Language Fair 2025, thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên và người đi làm trẻ tham gia.
Năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) dự kiến tuyển 8.000 sinh viên, tăng hơn 1.300 so với năm nay, một phần do mở ngành và chương trình mới.
Dưới sự tác động của công nghệ, ngày càng nhiều sinh viên, người đi làm chủ động học thêm lập trình, phân tích dữ liệu coi đây là chìa khóa để mở rộng cơ hội nghề nghiệp và thích ứng với thị trường việc làm đang thay đổi nhanh chóng.
(GDTĐ) - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, nhà trường sẽ tăng chỉ tiêu tuyển sinh và dự kiến mở thêm một số ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.
Sáng 31/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình Quốc hội dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi), với nhiều điểm mới quan trọng, hướng tới hoàn thiện thể chế phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số toàn diện.
Chiều 30/10 (theo giờ địa phương), tại thành phố Oxford, Vương quốc Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ thăm và làm việc với Tập đoàn Oxford Instruments.
Thuộc nhóm sinh viên xuất sắc ở Bách khoa TP HCM, hai năm liền đạt giải Olympic Cơ học toàn quốc, Kiều My được trao giải Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025.