Từ 23 - 27/2 tới đây, Việt Nam sẽ tham gia một trong những diễn đàn giáo dục lớn nhất thế giới - APAIE. Việc này được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và quảng bá hình ảnh, góp phần nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) cho biết: Hội nghị và Triển lãm APAIE là một trong bốn sự kiện quốc tế lớn nhất về giáo dục quốc tế toàn cầu, bên cạnh Hội nghị và Triển lãm NAFSA (Hoa Kỳ), EAIE (châu Âu) và AIEC (Úc).
Đây là diễn đàn quan trọng để các quốc gia quảng bá hệ thống giáo dục, xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược, thu hút sinh viên quốc tế và thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi học thuật. Hội nghị và Triển lãm APAIE đầu tiên được tổ chức vào năm 2006 tại Seoul (Hàn Quốc); từ đó đến nay được tổ chức thường niên tại các quốc gia có thành viên thuộc Hiệp hội.
Với vị thế là sự kiện giáo dục uy tín toàn cầu, Hội nghị và Triển lãm APAIE thu hút sự tham dự của khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với chuyên môn và lĩnh vực đa dạng, gồm:
Cán bộ phụ trách dịch chuyển sinh viên, trao đổi giáo viên, giảng viên, cán bộ; các tổ chức, hiệp hội giáo dục quốc tế ở cấp quốc gia, quốc tế, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, quốc tế hóa và trải nghiệm sinh viên, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học; chuyên viên, quan chức chính phủ và các nhà hoạch định chính sách giáo dục; chuyên gia làm việc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế hoặc cung cấp dịch vụ cho cộng đồng giáo dục quốc tế…
Hội nghị và Triển lãm APAIE được tổ chức theo hình thức trực tiếp với hai hoạt động diễn ra đồng thời: Hội nghị với các phiên toàn thể/song song; Triển lãm với các gian hàng của các tổ chức giáo dục, cơ sở giáo dục đại học, hiệp hội giáo dục trên thế giới.
Chủ đề của Hội nghị và Triển lãm APAIE thay đổi theo từng năm, tuy nhiên vẫn tập trung xoay quanh các đề tài quan trọng của lĩnh vực hợp tác quốc tế trong giáo dục. Những năm gần đây, các chủ đề như: Giáo dục xuyên biên giới, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tại nước ngoài - thành lập và vận hành, tư duy quốc tế hóa trong các hoạt động tại địa phương... thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.
Cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục của các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc đều tham gia triển lãm gian hàng quốc gia, tổ chức tọa đàm thường kỳ tại các sự kiện nói trên. Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam chưa có sự hiện diện chính thức tại các sự kiện quốc tế lớn này, dẫn đến hạn chế trong việc thu hút sinh viên quốc tế, thúc đẩy hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và quảng bá hình ảnh giáo dục Việt Nam.
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy nhận định, trong bối cảnh hiện tại, mặc dù cơ hội của Việt Nam trong thu hút sinh viên quốc tế và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục là rất lớn.
Tuy nhiên, để cơ hội đó trở thành hiện thực và để hội nhập quốc tế trong giáo dục thực sự trở thành trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam với kỳ vọng Việt Nam trở thành trung tâm giáo dục quốc tế của khu vực, thì việc chủ động tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài trong giáo dục là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Do đó, việc chủ động tham gia APAIE là cần thiết nhằm nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút sinh viên và học giả quốc tế; đồng thời thúc đẩy hình ảnh quốc gia trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên trường quốc tế một cách bài bản và chuyên nghiệp.
Đây là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giáo dục, tranh thủ các nguồn lực phục vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và từng bước đưa Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy trên bản đồ giáo dục khu vực và thế giới.
Ngày 13/5/2025, Cục Hợp tác quốc tế nhận được Công văn số 6404/BTC ĐTNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục đã dự thảo, trình Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc duyệt, ký Công văn số 2654/BGDĐT-HTQT ngày 27/5/2025 gửi Bộ Tài chính về dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 và đề xuất hoạt động thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2026.
Tại Công văn, Bộ GD&ĐT đề xuất “Xúc tiến đầu tư và hợp tác giáo dục Việt Nam tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 (APAIE 2026) tại Hồng Kông, Trung Quốc” là hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2026 và là một trong các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 của Bộ GD&ĐT.
Thông tin về sự chuẩn bị của Việt Nam cho Hội nghị và Triển lãm APAIE, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho biết, Cục Hợp tác quốc tế đã trình Lãnh đạo Bộ duyệt, ký Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 (APAIE 2026) tại Hồng Kông, Trung Quốc”; đăng ký, xác nhận tham dự với Ban tổ chức; gửi văn bản thông báo đến các cơ sở giáo dục đề nghị đăng ký tham dự. Ban tổ chức Đoàn tham dự APAIE 2026 cũng đã được thành lập; thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội nghị và Triển lãm APAIE 2026.
Tại Hội nghị và Triển lãm APAIE 2026, đoàn Việt Nam dự kiến tham gia các hội thảo chuyên đề, trình bày và giới thiệu chính sách, quy định của Việt Nam về thu hút nhà đầu tư nước ngoài thành lập phân hiệu tại Việt Nam; tổ chức và vận hành gian hàng quảng bá giáo dục Việt Nam tại khu vực triển lãm; đồng thời kết nối, làm việc với các tập đoàn, tổ chức và cơ sở giáo dục uy tín tại Hồng Kông cũng như các đối tác quốc tế tham dự Hội nghị và Triển lãm APAIE 2026, trong trường hợp điều kiện và lịch trình cho phép.
“Chúng tôi kỳ vọng, việc Việt Nam tham gia APAIE 2026 sẽ tăng cường hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện giáo dục quốc tế tại khu vực và thế giới; nâng cao vị thế Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.
Thông qua hoạt động này, Việt Nam cũng kỳ vọng thúc đẩy hợp tác đào tạo, thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, quảng bá giáo dục Việt Nam, giới thiệu các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh và đẩy mạnh thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là điểm đến học tập chất lượng, an toàn đối với các cơ sở giáo dục trong khu vực, trên thế giới.
Bên cạnh đó, việc tham gia APAIE 2026 cũng sẽ tạo tiền đề để các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức APAIE, từ đó mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành địa điểm tổ chức APAIE trong tương lai”, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy chia sẻ.
Triển lãm APAIE 2026 diễn ra từ 23/2/2026 đến 27/2/2026, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông (Hồng Kông, Trung Quốc) với khoảng 2.500 đại biểu từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Đoàn Việt Nam dự kiến gồm lãnh đạo, chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT); đại diện một số đơn vị, vụ, cục thuộc Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan khác; đại diện lãnh đạo, chuyên viên 17 cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo khác của Việt Nam; đại diện báo chí, truyền thông.