Giáo dục

APAIE 2026: Giáo dục đại học Việt Nam nâng tầm hội nhập

Hiếu Nguyễn 26/02/2026 19:06

Sự hiện diện chủ động, bài bản của đoàn giáo dục Việt Nam tại APAIE 2026 đặt nền móng cho một giai đoạn hội nhập giáo dục sâu rộng hơn.

Từ 23/2/2026 đến 27/2/2026, Đoàn đại biểu giáo dục Việt Nam do Bộ GD&ĐT chủ trì đã tham gia APAIE 2026.
Từ 23/2/2026 đến 27/2/2026, Đoàn đại biểu giáo dục Việt Nam do Bộ GD&ĐT chủ trì đã tham gia APAIE 2026.

Kết nối sâu rộng, ký kết hàng chục thỏa thuận hợp tác

Từ 23 đến 27/2/2026, Đoàn đại biểu giáo dục Việt Nam do Bộ GD&ĐT chủ trì đã tham gia, tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE).

Trong khuôn khổ APAIE 2026, Đoàn đại biểu giáo dục Việt Nam đã thực hiện hơn 400 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác đến từ nhiều khu vực trên thế giới; đồng thời làm việc chuyên sâu với trên 100 đối tác nhằm thúc đẩy triển khai ngay trong năm 2026 một số chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, cũng như nghiên cứu việc thực hiện các dự án tiềm năng trong thời gian tới.

Tại sự kiện, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã ký kết hàng chục bản ghi nhớ hợp tác với nội dung cụ thể, tập trung vào trao đổi khoa học, trao đổi sinh viên, xây dựng các dự án và liên kết tìm kiếm nguồn tài trợ quốc tế. Nhìn chung, các nội dung đều hướng tới đến đóng góp thiết thực cho cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Bên cạnh đó, nhiều đối tác tiềm năng cũng đang tiếp tục được đàm phán, dự kiến sẽ chính thức ký kết hợp tác sau khi các đoàn công tác trở về nước.

Thông tin từ Đại học Phenikaa, tại APAIE 2026, nhà trường đã tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp với đại diện lãnh đạo và bộ phận hợp tác quốc tế của nhiều trường đại học nhằm trao đổi về chương trình trao đổi sinh viên, trao đổi staff; liên kết đào tạo; hợp tác nghiên cứu khoa học, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh; phát triển các chương trình song bằng. Bên cạnh đó, Đại học Phenikaa cũng làm việc với các tổ chức và mạng lưới tuyển sinh quốc tế tại khu vực châu Á, châu Phi và Nam Mỹ nhằm mở rộng thị trường tuyển sinh sinh viên quốc tế; quảng bá hệ sinh thái đào tạo; xây dựng các kênh truyền thông và phát triển nguồn tuyển sinh.

Kết quả, Đại học Phenikaa đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học đối tác; đồng thời có 5 biên bản ghi nhớ khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục (MOU in progress). Nhà trường mở rộng mạng lưới đối tác tiềm năng với việc thu thập, trao đổi thông tin liên hệ và thiết lập nền tảng hợp tác với hơn 100 trường/tổ chức. Với việc thúc đẩy công tác tuyển sinh quốc tế, nhà trường thiết lập hợp tác với các đầu mối là tổ chức đại diện tuyển sinh quốc tế tại nhiều thị trường đang có xu hướng quan tâm đến Việt Nam như Indonesia, Brazil, Châu Phi, Trung Đông,...

Đoàn công tác Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCM-UTE) đã trực tiếp thực hiện nhiều hoạt động kết nối, trao đổi với các đối tác quốc tế. Trong đó, những nội dung tập trung là: Giới thiệu, quảng bá về giáo dục đại học Việt Nam nói chung và về trường nói riêng; các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, chuyên viên; các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo; các hoạt động nhằm nâng cao xếp hạng quốc tế của nhà trường; đề xuất hoạt động tiếp theo, ký kết biên bản ghi nhớ/thỏa thuận hợp tác…

Kết quả, nhà trường đã kết nối với hơn 60 trường đối tác để tiến tới ký biên bản ghi nhớ hợp tác về các hoạt động trao đổi và đào tạo song phương; sẵn sàng triển khai các trao đổi ngay từ năm 2026; kết nối với Tổ chức QS về các hoạt động tư vấn xếp hạng quốc tế.

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác quốc tế về chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên; liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu. Đồng thời, nhà trường thiết lập quan hệ liên kết với các tổ chức đại diện du học nhằm đẩy mạnh tuyển sinh viên quốc tế. Kết quả, nhà trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo sau đại học với các đối tác đến từ Úc, New Zealand, Pháp và Canada; đồng thời trao đổi với đối tác Ấn Độ về chương trình tài trợ kinh phí và học bổng nghiên cứu dành cho giảng viên trẻ của Việt Nam.

Tại APAIE 2026, VinUni đã mở rộng mạng lưới học thuật toàn cầu với việc thực hiện chuỗi gặp gỡ với gần 100 trường đại học hàng đầu thế giới như: NTU Singapore, Đại học Toronto, Đại học Queen, EPFL, Đại học Tokyo, Paris Saclay, HKUST, Đại học Hồng Kông, Sabanci... Nội dung thảo luận tập trung vào hoạt động trao đổi sinh viên và giảng viên; hợp tác nghiên cứu chuyên sâu; phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; đồng hướng dẫn sinh viên sau đại học. Tại sự kiện VinUni cũng trình bày, giới thiệu về định hướng chiến lược và các kinh nghiệm của Trường trong các lĩnh vực về hợp tác quốc tế, đào tạo sinh viên, hợp tác nghiên cứu thông qua các diễn đàn, phiên thảo luận.

Kết quả, trường này đã mở rộng quan hệ hợp tác, tiến tới ký kết với các đại học như Paris Saclay (Pháp), Sabanci (Thổ Nhĩ Kỳ), Unicamp (Brazil), ERAU, UC Irvine (Mỹ), York, Ottawa, Polytechnic Montreal (Canada), Auckland(New Zealand), Plaska (Ấn Độ), Macau, Durham (Anh)…

apaie20264jpg.jpg
apaie20261jpg.jpg
Tại sự kiện, các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã ký kết hàng chục bản ghi nhớ hợp tác.

Trường Đại học Việt Đức (VGU) tham gia APAIE với 3 mục tiêu chính và đã đạt được những kết quả đáng chú ý.

Thứ nhất, về mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, VGU đã chủ động thúc đẩy các cuộc gặp gỡ tiếp nối với nhiều trường đại học của CHLB Đức, đồng thời mở rộng kết nối sang các cơ sở giáo dục hàng đầu tại châu Âu. Song song đó, nhà trường cũng tăng cường tìm kiếm đối tác tiềm năng trong khu vực APAC thông qua các buổi trao đổi với Woosong University (Hàn Quốc), Koreatech University (Hàn Quốc), Tohoku University (Nhật Bản)… Các cuộc thảo luận tập trung vào hướng hợp tác thiết thực, như đồng phát triển chương trình đào tạo, trao đổi sinh viên và thúc đẩy nghiên cứu - đổi mới sáng tạo.

Thứ hai là thúc đẩy hợp tác quốc tế nghiên cứu và đào tạo chất lượng cao. VGU đã thảo luận khả năng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo với các đối tác tiềm năng Châu Âu. Trong đó, nhà trường thảo luận với Đại học Antwerp (Bỉ) về hợp tác đào tạo tiến sĩ; đồng thời, mô hình đào tạo của VGU đã thu hút sự quan tâm và đề xuất hợp tác đào tạo song bằng từ Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Nuertingen-Geislingen (Đức) và Konstanz HTWG (Đức).

Thứ ba là cập nhật tư duy quản trị đại học hiện đại. Với mục tiêu cập nhật tư duy quản trị đại học hiện đại, VGU - thông qua các hội thảo và hội nghị với chuyên gia quốc tế - nhận thấy giáo dục đại học toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ mới, chuyển đổi số, biến động nhân khẩu học, áp lực tài chính và hội nhập quốc tế. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng trưởng kinh tế nhanh và đổi mới công nghệ thúc đẩy quốc tế hóa sâu rộng, đưa khu vực trở thành một trung tâm năng động của giáo dục đại học toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh này, các mô hình quản trị truyền thống ngày càng khó đáp ứng tốc độ thay đổi và kỳ vọng xã hội.

Nhu cầu chuyển đổi sang quản trị thích ứng và tổ chức linh hoạt trở nên cấp thiết. Nhiều trường đại học đang triển khai mô hình quản trị chia sẻ, quản trị theo hướng doanh nghiệp, đồng thời tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình nhằm nâng cao hiệu quả vận hành mà vẫn bảo đảm các giá trị học thuật cốt lõi.

Tham gia APAIE 2026, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) đã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với hơn 30 đối tác về các nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo, trao đổi sinh viên, dự án nghiên cứu quốc tế. Nhà trường đồng thời trao đổi về việc tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập tại NEXUS - UEH (Nha Trang); mời sinh viên quốc tế tham dự Hội thảo Student-ICYREB dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 tại TP Hồ Chí Minh. APAIE 2026 cũng mở ra cho nhà trường nhiều hướng hợp tác với các đối tác mới đến từ Pháp, Romania, Hoa Kỳ…

Đại diện UEH khẳng định sẽ tích cực tham gia APAIE 2027 nhằm khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường nói riêng, giáo dục Việt Nam nói chung trong cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế APAIE 2026, đoàn công tác của Học viện Tài chính đã triển khai mạng lưới kết nối mạnh mẽ. Theo đó, trực tiếp gặp gỡ và làm việc với gần 100 đối tác là các trường đại học, tổ chức giáo dục đến từ nhiều quốc gia trên thế giới; trao đổi sơ bộ và thiết lập nền tảng ý tưởng hợp tác trên ba lĩnh vực trọng tâm (trao đổi sinh viên và giảng viên, hợp tác liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học).

Tham gia APAIE 2026 mở ra những bước tiến rõ rệt về mặt đối ngoại. Đoàn Học viện Tài chính đã trao đổi hiệu quả, đạt được cam kết tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) và sẵn sàng triển khai các hoạt động hợp tác hậu hội nghị với hơn 20 đối tác chiến lược tiềm năng. Các đối tác đã đồng thuận và cam kết thực hiện hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà Học viện đang quan tâm. Bên cạnh hoạt động chung tại APAIE 2026, đoàn Học viện đã chủ động kết nối và có chuyến tham quan làm việc tại khuôn viên của Đại học Hồng Kông.

apaie20266jpg.jpg
apaie20263jpg.jpg
Nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ 5 ngày diễn ra sự kiện.

Tạo dấu ấn chiến lược của giáo dục đại học Việt Nam

Theo đánh giá chung của 17 cơ sở giáo dục đại học tham gia Triển lãm Giáo dục Việt Nam, APAIE 2026 quy tụ số lượng lớn các trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín trên toàn cầu.

Sự tham gia chủ động, có chiến lược và được chuẩn bị bài bản của các trường đại học Việt Nam đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế và thương hiệu giáo dục đại học Việt Nam nói chung, cũng như của từng cơ sở đào tạo nói riêng trong cộng đồng học thuật quốc tế, khẳng định định hướng phát triển đại học theo chiến lược quốc tế hóa.

Đồng thời, nhiều cơ hội hợp tác mang tính chiến lược mới đã được mở ra cho khối đại học Việt Nam, thể hiện tinh thần sẵn sàng hội nhập sâu rộng với tâm thế tự tin vào chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, cùng sự định hướng nhất quán, rõ ràng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ GD&ĐT.

Nhận định của đại diện Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, sự tham gia chủ động của đoàn Việt Nam tại APAIE 2026 không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn tạo ra những cơ hội hợp tác chiến lược, mang lại giá trị thiết thực, lâu dài.

Đánh giá của đại diện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, APAIE 2026 là sự kiện quốc tế uy tín, được tổ chức bài bản với sự tham gia của nhiều đối tác, trường đại học quốc tế lớn. Đây là cơ hội giúp các trường đại học Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác về nhiều mặt và quảng bá hình ảnh, thương hiệu ra thế giới. Nhà trường sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn nữa về mọi mặt để tiếp tục tham gia hiệu quả APAIE 2027.

Đại diện Đại học Phenikaa cho rằng, APAIE 2026 quy tụ số lượng lớn trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín toàn cầu. Sự tham gia chủ động, có chiến lược và chuẩn bị bài bản đã nâng cao hình ảnh, vị thế thương hiệu của trường trong cộng đồng học thuật quốc tế; khẳng định định hướng phát triển đại học theo chiến lược quốc tế hóa; tạo ra các cơ hội hợp tác mang tính chiến lược.

“Tham dự APAIE 2026 đã mở ra các cơ hội mới và quan trọng cho chiến lược phát triển quốc tế hoá của VinUni và các trường đại học Việt Nam nói chung, giúp gia tăng tính nhận diện, uy tín của giáo dục đại học Việt Nam. Hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và sẵn sàng hợp tác đã được lan tỏa mạnh mẽ đến các đối tác quốc tế”, đại diện VinUni đánh giá.

Với Trường Đại học Việt Đức, APAIE 2026 là cơ hội quan trọng để tiếp cận trực tiếp các xu hướng quản trị tiên tiến này, từ đó tối ưu hóa mô hình vận hành theo chuẩn quốc tế và củng cố vị thế của trường trong hệ sinh thái giáo dục đại học khu vực.

Tại APAIE 2026, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã gặp gỡ và trao đổi rất hiệu quả với trên 30 đối tác đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Bỉ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines; đồng thời lên kế hoạch triển khai các hoạt động làm việc tiếp theo với trên 20 đối tác tiềm năng. Tham gia APAIE là cơ hội tốt để USTH mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đồng thời tăng cường khả năng trao đổi học thuật và sinh viên giữa các trường đại học.

apaie2026.jpg
Từ trải nghiệm APAIE 2026, các cơ sở giáo dục đại học khẳng định sẵn sàng cho APAIE 2027 tổ chức tại Malaysia.

Chủ động và quyết tâm tại APAIE 2027

Hướng tới APAIE 2027 và các sự kiện quốc tế trong thời gian tới, các trường đại học đánh giá cao chiến lược tập trung vào gian hàng quốc gia, qua đó tạo dựng thương hiệu chung cho giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT.

Nhất trí thu xếp tham dự APAIE 2027, các đơn vị ghi nhận sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của thị trường giáo dục Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động, sự kiện quảng bá thương hiệu giáo dục Việt Nam theo kế hoạch chung của Bộ, cũng như kế hoạch riêng của cơ sở.

Chuẩn bị cho APAIE 2027, trên cơ sở kinh nghiệm từ APAIE 2026, Đại học Phenikaa dự kiến chuẩn bị danh mục đối tác mục tiêu cụ thể; phát triển các đề xuất hợp tác cụ thể trước khi gặp gỡ nhằm rút ngắn quá trình đàm phán; đầu tư mạnh hơn cho hoạt động truyền thông, nhận diện thương hiệu. Mục tiêu hướng tới là chuyển từ mở rộng kết nối sang triển khai hợp tác thực chất và bền vững.

Trên cơ sở kinh nghiệm từ APAIE 2026, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường đầu tư cho công tác giới thiệu, quảng bá thương hiệu một cách chuyên nghiệp và ấn tượng hơn, nhằm khẳng định uy tín, vị thế của Trường nói riêng và giáo dục đại học Việt Nam nói chung.

VinUni bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bộ GD&ĐT Việt Nam và các trường đại học trong nước tại APAIE 2027 nhằm quảng bá hình ảnh giáo dục Việt Nam; thúc đẩy hợp tác quốc tế bền vững; góp phần hiện thực hóa chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam.

Hướng đến APAIE 2027, đại diện VGU cho biết sẽ tập trung đầu tư cho công tác chuẩn bị và chủ động kết nối với các đối tác tiềm năng; đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động chi tiết nhằm hiện thực hóa ba tiêu chí: Mở rộng kết nối - nâng cao chất lượng - thúc đẩy đổi mới phát triển. Ba tiêu chí này định hướng cho nỗ lực của VGU trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, chuẩn hóa hoạt động theo thông lệ toàn cầu và tạo động lực đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học.

Tiếp nối đà thành công của năm 2026, chuẩn bị cho APAIE 2027 tại Malaysia, Học viện Tài chính định hướng củng cố các mối quan hệ đã thiết lập từ năm 2026, tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược sâu rộng hơn tại Châu Á và toàn cầu, khẳng định vị thế của Học viện trên trường quốc tế.

Một số hoạt động Học viện Tài chính sẽ quan tâm chuẩn bị liên quan đến công tác đánh giá định kỳ: Báo cáo mức độ hiệu quả của các MOU đã ký từ APAIE 2026 trước khi tham dự APAIE 2027 để làm “case study” thu hút đối tác mới. Đồng thời, tiếp cận sớm với việc lên danh sách và thực hiện đặt lịch hẹn trước ít nhất 2 tháng với các đối tác trọng điểm.

Học viện duy trì và nâng cấp không gian quảng bá tại Pavilion Study in Viet Nam với bộ tài liệu hợp tác được cập nhật các chương trình học bằng tiếng Anh, chính sách học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế. Nâng tầm học thuật được quan tâm thông qua nghiên cứu đăng ký trình bày tham luận tại các phiên hội thảo của APAIE 2027 để nâng cao uy tín của Học viện thay vì chỉ tham gia với tư cách khách mời/đối tác triển lãm.

Đại diện Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho rằng, các trường đại học tại Việt Nam nên tham gia APAIE tối thiểu 3 năm một lần, dựa trên tính hiệu quả của các chương trình làm việc với các đối tác quốc tế. Chu kỳ này cũng phù hợp để các các cơ sở đào tạo khác nhau được tham gia, thể hiện tính đa dạng và phong phú của nền giáo dục Việt Nam.

Về các hoạt động bên lề do Cục Hợp tác quốc tế và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông phối hợp tổ chức, Đoàn công tác đã có các cuộc làm việc với Cục Giáo dục Hồng Kông, Tổ chức Giáo dục nghề nghiệp Hồng Kông, Tổ chức Tài trợ đại học Hồng Kông... Những cuộc trao đổi này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực giữa Bộ GD&ĐT với các cơ quan, tổ chức và cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của Hồng Kông.

Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Hồng Kông, đặc biệt là vai trò của bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông. Thành công của APAIE 2026 được xem là một khởi đầu tốt đẹp cho hành trình hội nhập sâu rộng, vươn ra thị trường quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/apaie-2026-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-nang-tam-hoi-nhap-post768422.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/apaie-2026-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-nang-tam-hoi-nhap-post768422.html
Bài liên quan
Việt Nam tham dự APAIE 2026: Khẳng định thương hiệu quốc gia
Lần đầu tiên xuất hiện tại APAIE với tư cách Gian hàng quốc gia, giáo dục Việt Nam khẳng định vị thế và những bước tiến của giáo dục đại học trên bản đồ học thuật thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
APAIE 2026: Giáo dục đại học Việt Nam nâng tầm hội nhập