Giáo dục đại học Việt Nam đồng loạt ‘tăng tốc’ quốc tế hóa tại APAIE 2026

25/02/2026 11:30

Tại APAIE 2026, nhiều đại học Việt Nam đồng loạt ‘tăng tốc’ quốc tế hóa, mở rộng liên kết và khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục toàn cầu.

Tham dự APAIE 2026, các trường đại học Việt Nam đồng loạt ‘tăng tốc’ quốc tế hóa, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục toàn cầu.
Tham dự APAIE 2026, các trường đại học Việt Nam đồng loạt ‘tăng tốc’ quốc tế hóa, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục toàn cầu.

Đẩy mạnh quốc tế hóa

Từ ngày 23 đến 27/2, đoàn công tác ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2026 (APAIE 2026) tại Hồng Kông (Trung Quốc). Đoàn gồm hơn 30 lãnh đạo, giảng viên và cán bộ phụ trách đối ngoại đến từ các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

Sự tham gia đồng bộ của toàn hệ thống thể hiện quyết tâm đẩy mạnh quốc tế hóa, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược và nâng cao vị thế của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh trên bản đồ giáo dục đại học khu vực và thế giới.

dhqg-hcm-1.png
Đoàn công tác ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Bộ GD&ĐT tại khu vực Triển lãm Giáo dục Việt Nam trong khuôn khổ APAIE 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tập trung trao đổi với các đối tác quốc tế về phát triển các chương trình liên kết đào tạo ở bậc đại học và sau đại học, triển khai mô hình cấp bằng đôi, chuyển tiếp tín chỉ và chứng chỉ ngắn hạn, tích lũy theo từng mô-đun kỹ năng (micro-credential).

Đồng thời đa dạng hóa phương thức đào tạo thông qua các hình thức linh hoạt như: các khóa học trực tuyến mở quy mô lớn (MOOC – Massive Open Online Course) và mô hình giáo dục kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến (blended learning).

Bên cạnh đó, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác trao đổi giảng viên, triển khai các chương trình giáo sư thỉnh giảng, thu hút chuyên gia và nhà khoa học quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu; cùng với việc tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, đồng tác giả công bố quốc tế và phát minh sáng chế.

dhqg-hcm-2.jpg
ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tập trung trao đổi với các đối tác quốc tế về phát triển các chương trình liên kết đào tạo ở bậc đại học và sau đại học...

Việc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tham gia APAIE 2026 góp phần quảng bá hình ảnh một đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời mở rộng cơ hội thu hút sinh viên quốc tế, chuyên gia và nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục đại học.

Thông qua các hoạt động kết nối và làm việc tại sự kiện, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiếp tục cụ thể hóa chiến lược quốc tế hóa, nâng cao chất lượng đào tạo, gia tăng sản phẩm nghiên cứu có giá trị học thuật và ứng dụng. Qua đó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á.

Mang theo giá trị học thuật và bản sắc văn hóa quốc gia

Là một trong 17 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam tham dự APAIE 2026, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) mang theo giá trị học thuật và bản sắc văn hóa quốc gia đến giao lưu cùng 3.000 đại biểu, 500 tổ chức giáo dục đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

1983d55b-0050-4bb6-8192-19dcc287e3f1.jpg
PGS.TS Phạm Trần Vũ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí quốc tế bên lề APAIE 2026.

Trong các ngày làm việc, đoàn công tác của liên tục gặp gỡ, trao đổi và kết nối với hàng loạt các đối tác học thuật danh tiếng như: Hochschule München University of Applied Sciences (Đức), Humber Polytechnic, Universitas Multimedia Nusantara (Indonesia), Boston University (Hoa Kỳ), University of Macau…

Nội dung tập trung vào phát triển chương trình trao đổi học kỳ, thực tập quốc tế, đồng hướng dẫn nghiên cứu, hợp tác công bố quốc tế và thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Nhà trường đã xúc tiến ký kết 2 Biên bản ghi nhớ (MOU) với hai đối tác học thuật đến từ Ấn Độ là O. P. Jindal Global University và CGC University nhằm tăng cường hoạt động quốc tế hóa và mở rộng cơ hội trao đổi giảng viên, sinh viên.

Thông qua các chuyến tham quan, đoàn công tác có cơ hội tìm hiểu mô hình quản trị đại học, hệ sinh thái nghiên cứu – đổi mới sáng tạo và cơ sở vật chất hiện đại của các trường, đồng thời đặt vấn đề về việc mở rộng các chương trình trao đổi, liên kết đào tạo, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học cũng như kết nối với doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động thăm và làm việc với các đối tác học thuật, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tham gia đặt bàn triển lãm tại APAIE 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá các thông tin và thành tựu học thuật tiêu biểu của Nhà trường.

mg-4906.jpg
Việc tham dự APAIE 2026 tiếp tục khẳng định vai trò chủ động và tích cực của giáo dục đại học Việt Nam trong chiến lược quốc tế hóa toàn diện.

Tại đây, đoàn công tác đã tích cực tiếp xúc và trao đổi cơ hội hợp tác với hơn 50 đối tác là các cơ sở đào tạo đại học và doanh nghiệp đến từ châu Á, châu Âu, châu Đại Dương và Bắc Mỹ.

Việc tham dự APAIE 2026 tiếp tục khẳng định vai trò chủ động và tích cực của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trong chiến lược quốc tế hóa toàn diện, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm quốc tế cho giảng viên và sinh viên.

Hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

congnghekythuat.jpg
Việc tham dự APAIE 2026 tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững theo định hướng quốc tế của Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Góp mặt tại APAIE 2026, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP Hồ Chí Minh xác định mục tiêu thúc đẩy hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu. Theo đó, nhà trường tập trung vào ba định hướng chính.

Thứ nhất, quảng bá thương hiệu quốc tế thông qua việc giới thiệu các chương trình đào tạo kỹ thuật, công nghệ cùng những định hướng nghiên cứu đang triển khai.

Thứ hai, tăng cường kết nối chiến lược với các đối tác quốc tế, hướng tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác bền vững.

Thứ ba, mở rộng cơ hội trao đổi học thuật, bao gồm trao đổi sinh viên, giảng viên và thúc đẩy các hợp tác kỹ thuật ở trình độ cao.

Với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu đến từ trên 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, APAIE 2026 được xem là nền tảng quan trọng để Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP Hồ Chí Minh củng cố vị thế quốc tế và mở rộng mạng lưới hợp tác toàn cầu.

Nhà trường kỳ vọng, thông qua các quan hệ đối tác mới và hoạt động tuyển sinh quốc tế được mở rộng, môi trường học thuật sẽ ngày càng đa dạng, tạo điều kiện để sinh viên tham gia nhiều chương trình trao đổi tại các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới.

Chủ động trong chiến lược quốc tế hóa

hutech.jpg
Việc tham dự APAIE 2026 tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững theo định hướng quốc tế của Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ của APAIE 2026, Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh do TS Lý Thiện Trang – Phó Hiệu trưởng và bà Nguyễn Lan Hương – Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Quản lý dự án đại diện - đã tích cực kết nối, gặp gỡ và trao đổi với các đối tác quốc tế, thể hiện vai trò chủ động trong chiến lược quốc tế hóa của nhà trường.

Nhà trường đã làm việc với nhiều đối tác đến từ Hoa Kỳ, Đức, Pháp, New Zealand, Thái Lan cùng các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu. Một số cơ sở giáo dục tiêu biểu gồm: Đại học California, Santa Barbara; Đại học Auckland; Đại học Công nghệ Hamburg; Trường Kinh doanh emlyon; Trường Kinh doanh Thammasat.

Các nội dung trao đổi tập trung vào việc giới thiệu chương trình đào tạo, định hướng nghiên cứu và thế mạnh của nhà trường; tăng cường kết nối, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác chiến lược; đồng thời tìm kiếm cơ hội trao đổi sinh viên, giảng viên và triển khai các dự án học thuật quốc tế.

Việc tham dự APAIE 2026 tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững theo định hướng quốc tế của Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh, thể hiện quyết tâm mở rộng hợp tác toàn cầu và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng hội nhập sâu rộng.

Triết lý " Ngoài chỗ ngồi”

hoptacquoctejpg1.jpg
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang trình bày tham luận tại APAIE 2026.

Trường ĐH Văn Lang mang đến tham luận "Việt Nam: Từ nguồn cung ứng dịch vụ di chuyển đến trung tâm tác động chiến lược - Nghiên cứu điển hình từ Đại học Văn Lang” (Vietnam: From Mobility Source to Strategic Impact Hub - A Case Study from Van Lang University).

Tham luận do PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày với triết lý nổi bật " Ngoài chỗ ngồi” (Beyond the Seat). Nhà trường cam kết vượt ra khỏi khuôn khổ của một "chỗ ngồi" trong lớp học để kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên quốc tế toàn diện. Hệ sinh thái này gắn kết chặt chẽ trải nghiệm học thuật với thực tiễn doanh nghiệp, quá trình hòa nhập văn hóa sâu sắc và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

hoptacquocte.jpg
Ban Giám hiệu Trường ĐH Văn Lang ký và trao MOU với đối tác.

Thực tế, hệ sinh thái đào tạo của Trường ĐH Văn Lang đang vận hành cùng mạng lưới hơn 700 đối tác trong và ngoài nước; trong đó có hơn 200 cơ sở giáo dục quốc tế, cùng hơn 900 thỏa thuận hợp tác tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đi cùng với các chương trình liên kết với các đại học danh tiếng, Nhà trường đã tạo điều kiện cho hơn 6000 lượt sinh viên quốc tế đến Trường ĐH Văn Lang học tập (inbound) và hơn 1200 lượt sinh viên trao đổi quốc tế tại nước ngoài (outbound).

Từ câu chuyện của Trường ĐH Văn Lang cho thấy sự trưởng thành trong chiến lược toàn cầu hóa, đồng thời phác họa phần nào sự chuyển mình của Việt Nam thành một điểm đến giáo dục chiến lược.

3 trọng tâm chiến lược

apaie-4.jpg
Đại diện Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội giới thiệu các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế.

Đồng hành cùng Bộ GD&ĐT tại APAIE 2026, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội tích cực góp phần giới thiệu đến cộng đồng quốc tế hình ảnh một nền giáo dục đại học Việt Nam năng động, tiên phong, chủ động hội nhập quốc tế trong chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Dưới sự chủ trì của Bộ GD&ĐT, sự kiện lần này hướng tới các trọng tâm chiến lược:

Thứ nhất, quảng bá và định vị thương hiệu: Khẳng định uy tín, chất lượng của giáo dục đại học và sau đại học Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu: Mở rộng cơ hội giao lưu học thuật, trao đổi giảng viên/sinh viên và gia tăng các công bố quốc tế.

Thứ ba, thu hút nhân tài và nguồn lực: Đẩy mạnh tuyển sinh quốc tế; mời gọi các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý xuất sắc đến Việt Nam làm việc; đồng thời thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực giáo dục.

Với quy mô 2.500 đại biểu từ hơn 65 quốc gia, APAIE 2026 chính là bệ phóng quan trọng để Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế và mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu. Nhà trường kỳ vọng với mạng lưới hợp tác mới cùng việc mở rộng nguồn tuyển sinh, không gian học thuật quốc tế tại Trường sẽ càng thêm đa dạng và các chương trình trao đổi sinh viên sẽ ngày càng phong phú với các đối tác hàng đầu trên thế giới.

dn-7491.jpg
Tham dự APAIE 2026, đoàn Việt Nam nhấn mạnh thông điệp về một nền giáo dục đại học năng động, chú trọng chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học và tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng.

Là một trong bốn sự kiện quốc tế lớn nhất về giáo dục quốc tế toàn cầu, APAIE 2026 quy tụ hơn 5.000 lãnh đạo, nhà quản lý giáo dục và chuyên gia đến từ hơn 1.000 trường đại học, tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới, tạo nên không gian kết nối học thuật và hợp tác quốc tế quy mô lớn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại APAIE, thể hiện bước chuyển từ tham gia riêng lẻ của từng cơ sở giáo dục sang cách tiếp cận ở tầm quốc gia, bài bản và chuyên nghiệp hơn trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đoàn Việt Nam do Bộ GD&ĐT chủ trì có sự hiện diện của 17 cơ sở giáo dục đại học và tổ chức giáo dục tiêu biểu đại diện cho sự đa dạng và thế mạnh của hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng.

Với thông điệp giới thiệu một nền giáo dục đại học năng động, chú trọng chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học và tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, gian trưng bày của Việt Nam được bố trí ở vị trí trung tâm có diện tích khoảng 100m2 với hàng chục quầy thông tin dành cho các đơn vị tham gia trao đổi, gặp gỡ đối tác đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và các cơ quan báo chí ở Hong Kong.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-dai-hoc-viet-nam-dong-loat-tang-toc-quoc-te-hoa-tai-apaie-2026-post768234.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-dai-hoc-viet-nam-dong-loat-tang-toc-quoc-te-hoa-tai-apaie-2026-post768234.html
Bài liên quan
Việt Nam tham dự APAIE 2026: Chủ động hiện diện và hội nhập quốc tế
Thay vì hội nhập thụ động, nay Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh thu hút sinh viên, chuyên gia, nhà khoa học quốc tế ngày càng gay gắt.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo dục đại học Việt Nam đồng loạt ‘tăng tốc’ quốc tế hóa tại APAIE 2026