Vinh danh hơn 100 tập thể, nhà giáo tiêu biểu ở Lai Châu

Hà Thuận | 18/11/2022, 19:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trên 100 tập thể, nhà giáo tiêu biểu ở Lai Châu được vinh danh nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Ngày 18/11, Sở GD&ĐT Lai Châu đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, NGƯT Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu khẳng định: Từ khi tách tỉnh đến nay, công tác GD&ĐT trên địa bàn tỉnh có bước phát triển vượt bậc về quy mô, mạng lưới trường lớp. Chất lượng giáo dục của tỉnh Lai Châu có những chuyển biến tích cực.

Năm học 2021 - 2022, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt trên 99%. Đã có 347 Dự án Khoa học Kỹ thuật của học sinh trung học đạt giải cấp tỉnh (16 dự án đạt giải cấp quốc gia). Toàn ngành hiện có 2.171 lượt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 8 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia.

Vinh danh hơn 100 tập thể, nhà giáo tiêu biểu ở Lai Châu ảnh 1

NGƯT Đinh Trung Tuấn phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 3,4% (tháng 12/2004) tăng lên hơn 52% (tháng 10/2022). Toàn tỉnh có gần 67% trường học đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn...

Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 341 trường, 5.444 lớp với 151.269 học sinh (tăng 167 trường, trên 2.200 lớp và gần 124 nghìn học sinh so với thời điểm mới chia tách tỉnh năm 2004). Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng tăng hơn 5 nghìn người.

18 năm sau chia tách, ngành GD&ĐT tỉnh Lai Châu đã có 2 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 10 tập thể, 12 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 39 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và UBND các cấp vinh danh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và giảng dạy.

Vinh danh hơn 100 tập thể, nhà giáo tiêu biểu ở Lai Châu ảnh 2

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Tống Thanh Hải trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả ngành GD&ĐT tỉnh Lai Châu đã đạt được từ khi chia tách thành lập tỉnh đến nay.

Với mục tiêu phát triển công tác GD&ĐT một cách toàn diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phát triển. Ông Hải cũng đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác GD&ĐT.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học. Duy trì và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Chú trọng xây dựng môi trường GD&ĐT lành mạnh, văn hóa và tiến bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện dạy và học Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Vinh danh hơn 100 tập thể, nhà giáo tiêu biểu ở Lai Châu ảnh 3

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể ngành GD&ĐT đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác và dẫn đầu Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu năm học 2021 – 2022. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 20 cá nhân ngành đã có thành tích xuất sắc trong công giai đoạn 2017 - 2018 đến năm học 2021 – 2022.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập” năm học 2021 – 2022. UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vinh danh hơn 100 tập thể, nhà giáo tiêu biểu ở Lai Châu