Vĩnh Phúc sẽ lên thành phố thuộc trung ương, phát triển bất động sản nghỉ dưỡng dọc chân núi Tam Đảo

Thủy Long | 08/02/2024, 21:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đó là nội dung được đề cập tới trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 10,5 - 11 %/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 325 triệu đồng.

Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 65%, phát triển đạt tiêu chí đô thị loại I trên quy mô toàn tỉnh.

Sau năm 2030, Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Tỉnh này sẽ phát triển ba hành lang kinh tế.

Đầu tiên là hành lang kinh tế động lực phía đông nam. Đây là hành lang kinh tế đa chức năng, động lực phát triển của tỉnh, liên kết các khu vực Vĩnh Tường - Yên Lạc - Bình Xuyên - Phúc Yên, đồng thời tăng cường liên kết hoạt động kinh tế với Hà Nội, Thái Nguyên…

Một góc Tam Đảo, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Vietnamnet).

Thứ hai là hành lang phát triển du lịch - đô thị nghỉ dưỡng phía bắc. Đây là hành lang phát triển dọc theo chân dãy núi Tam Đảo, kéo dài qua khu vực hồ Vân Trục hướng ra sông Lô, kết nối các điểm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch golf, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện (du lịch MICE)... tạo sức hấp dẫn lớn gắn với phát triển bất động sản nghỉ dưỡng.

Cuối cùng là hành lang phát triển ven sông phía tây. Đây là hành lang liên kết các huyện Yên Lạc - Vĩnh Tường - Lập Thạch - Sông Lô, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp, các trung tâm logistics, chợ đầu mối nông sản. Tập trung khai thác lợi thế của các trục sông chính trên địa bàn.

Vĩnh Phúc sẽ phân ba vùng tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong đó, vùng đô thị, công nghiệp trung tâm gồm thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương; một phần thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên. Đà khu vực có tiềm năng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch trong đó có khu du lịch Đại Lải, Đầm Vạc; có hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, có các điểm cảnh quan đẹp.

Vùng phía tây gồm huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch là nơi có điều kiện giao thông kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuận lợi thu hút các dự án công nghiệp và phát triển du lịch.

Vùng phía bắc (huyện Tam Đảo, xã Trung Mỹ thuộc huyện Bình Xuyên và xã Ngọc Thanh thuộc thành phố Phúc Yên) được định hướng phát triển trở thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng có đẳng cấp của vùng đồng bằng sông hồng và cả nước.

Trục động lực phát triển bắc nam của Vĩnh Phúc là trục liên kết Tam Đảo - Vĩnh Yên - Yên Lạc tới Hà Nội.

Ba cực tăng trưởng chính của Vĩnh Phúc gồm: Vĩnh Yên là cực tăng trưởng trung tâm phát triển kinh tế, đô thị có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đối với tỉnh và vùng; Phúc Yên là cực tăng trưởng phía đông nam phát triển về công nghiệp - dịch vụ (trong đó du lịch là trọng tâm); Bình Xuyên là cực tăng trưởng công nghiệp (trọng điểm là công nghiệp công nghệ cao).

Bài liên quan
Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng: Hà Nội là trung tâm kinh tế của khu vực phía Bắc và cả nước, Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại
Theo quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng vừa được phê duyệt, tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của vùng thành 2 tiểu vùng, 1 vùng động lực quốc gia, 4 cực tăng trưởng và 5 hành lang kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc sẽ lên thành phố thuộc trung ương, phát triển bất động sản nghỉ dưỡng dọc chân núi Tam Đảo