Vĩnh Phúc: Trường THPT Ngô Gia Tự đặt mục tiêu hơn 80% học sinh đỗ đại học qua xét điểm thi

Long Trần | 29/09/2021, 16:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Năm học 2021-2022, Trường THPT Ngô Gia Tự (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đặt mục tiêu hơn 80% học sinh lớp trúng tuyển đại học qua điểm thi tổ hợp 3.

Năm học 2020-2021, Trường THPT Ngô Gia Tự là một trong 5 trường THPT có kết quả thi học sinh giỏi cao nhất tỉnh với 232 giải, chiếm 14,1% tổng số học sinh toàn trường. Đứng thứ 2 toàn tỉnh tại Hội thao giáo dục quốc phòng cấp tỉnh với 12 học sinh đạt giải.

lt.jpg

Năm học 2021-2022, Trường THPT Ngô Gia Tự hướng đến mục tiêu học sinh trúng tuyển đại học qua điểm thi tổ hợp 3 môn đạt hơn 80%. (Ảnh chụp lễ khai giảng năm học 2020-2021)

Tỷ lệ học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp đạt 100%; tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi đạt 18,9%, tăng 3,4% so với năm học trước; tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt đạt 86,3%; hơn 63% học sinh lớp 12 đỗ vào các trường đại học.

Cơ bản nhà trường đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020-2021 đề ra. Kỷ cương nền nếp nhà trường có nhiều tiến bộ; chỉ số chất lượng chuyên môn tăng trưởng; cán bộ, giáo viên, nhân viên có chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đã tập trung vào công việc hơn, môi trường giáo dục thân thiện hơn, tinh thần đoàn kết, dân chủ trong cán bộ, giáo viên, nhân viên được thể hiện rõ nét hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được từ công tác chuyên môn, trong năm học 2020-2021, thầy và trò Trường THPT Ngô Gia Tự không ngừng nỗ lực xây dựng nhà trường thành "vùng xanh", đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.

Bước vào năm học 2021-2022, Trường THPT Ngô Gia Tự đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục tăng cường kỷ cương nền nếp trong quản lý, dạy học và các hoạt động giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường học, đảm bảo trường luôn xanh - sạch - đẹp, lớp luôn gọn - sạch - đẹp.

Về công tác chuyên môn, 90% giáo viên có đầy đủ hồ sơ chuyên môn được xếp loại khá trở lên. Học sinh có học lực giỏi đạt 19% trở lên; hạnh kiểm tốt trên 90%. Học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt trên 235 giải. 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp. Hướng đến mục tiêu học sinh lớp 12 trúng tuyển đại học qua điểm thi tổ hợp 3 môn đạt hơn 80%.

Bài liên quan
Vĩnh Phúc: Một lớp đại trà có 22 học sinh đỗ vào trường Chuyên
22/40 học sinh đỗ vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc, chiếm 55% - đó là con số ấn tượng của lớp 9D Trường THCS Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc: Trường THPT Ngô Gia Tự đặt mục tiêu hơn 80% học sinh đỗ đại học qua xét điểm thi