Vụ 130 tấn lợn nhiễm bệnh: Đồ hộp Hạ Long nói lý do xin hủy 14.000 hộp pate
•22/01/2026 20:35
Đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ hơn 130 tấn thịt lợn vi phạm và gần 1,7 tấn pate thành phẩm đã bị phong tỏa, tiêu hủy, không đưa vào sản xuất hay tiêu thụ.
Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) vừa có văn bản giải trình liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh. Về việc tiêu hủy hơn 130 tấn nguyên liệu vi phạm, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu vi phạm và các hàng hóa đều bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và tiêu hủy sau đó, không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.
Về thông tin chế biến 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp đã bị tiêu hủy, doanh nghiệp cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc, theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, công ty đã đề nghị tiêu hủy toàn bộ các lô hàng tồn kho có liên quan đến nguyên liệu thịt lợn, bao gồm cả sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập khẩu.
Cụ thể, các sản phẩm bị tiêu hủy gồm 134 thùng 10 hộp (48 hộp/thùng) Pate Cột Đèn loại 90gram/hộp và 156 thùng 23 hộp (48 hộp/thùng) Pate Cột Đèn loại 150gram/hộp, với tổng số lượng gần 14.000 hộp, tương đương khoảng 1,7 tấn pate thành phẩm.
Sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long bán tại một siêu thị (Ảnh: Halong Canfoco).
Doanh nghiệp khẳng định đây là các thành phẩm còn tồn kho tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm nói trên, đã được kiểm nghiệm cho kết quả âm tính với virus Dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng, công ty vẫn chủ động đề xuất và thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên.
Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng tạm dừng hoạt động từ ngày 12/1 và có một Phó Giám đốc Sản xuất tạm điều hành sau khi Tổng Giám đốc Trương Sỹ Toàn bị bắt.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó với Việt Nam, GS.TS Furuta Motoo không chỉ được biết đến là một học giả uy tín hàng đầu về Việt Nam học, mà còn là Hiệu trưởng người nước ngoài đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội, người đặt nền móng cho mô hình giáo dục đại học kết nối tri thức giữa Việt Nam và Nhật Bản.
(GDTĐ) - Hôm nay 24/3/2026, Trường THCS Thành Công chính thức khai trương “English Zone” – một không gian học tập và trải nghiệm hoàn toàn mới, hứa hẹn mang đến làn gió đổi mới trong việc dạy và học tiếng Anh. Đây không chỉ là một góc sinh hoạt học đường, mà còn là mô hình sáng tạo nhằm giúp học sinh tiếp cận ngoại ngữ một cách tự nhiên, sinh động và hiệu quả hơn.
Năm nào các cơ sở giáo dục đại học cũng mở thêm ngành học mới, song mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận sự gia tăng các ngành gắn với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.
Nhiều trường học, địa phương ủng hộ và cho rằng quy định học sinh phải hoàn thành đủ 9 năm giáo dục bắt buộc từ tiểu học đến hết THCS là cần thiết, nhằm bảo đảm nền tảng học vấn tối thiểu và hạn chế nguy cơ bỏ học sớm.
Sinh ra và lớn lên ở Lô Lô Chải, không nhận thấy những điều đặc biệt của quê hương cho đến khi nghe những lời chia sẻ của một cán bộ, Sình Dỉ Gai bắt đầu nghĩ khác và khởi xướng con đường cùng dân bản thoát nghèo.
Năm nào các cơ sở giáo dục đại học cũng mở thêm ngành học mới, song mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận sự gia tăng các ngành gắn với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.