Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Vì sao chỉ 1 'ông trùm' được VKS đề nghị giảm án?

11/04/2023, 13:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hai ông trùm đường dây xăng lậu là Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn cùng kháng cáo nhưng VKSND Cấp cao tại TP.HCM chỉ đề nghị giảm án đối với Phan Thanh Hữu.

Sáng 11-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam với phần tranh luận.

Hai “ông trùm” trong đường dây buôn lậu gồm Đào Ngọc Viễn (giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) và Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Vì sao chỉ 1 'ông trùm' được VKS đề nghị giảm án? - 1

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo Phan Thanh Hữu: Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Tại phiên tòa, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM phát biểu quan điểm cho rằng: Qua nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy số lượng xăng mà các bị cáo buôn lậu (hơn 203 triệu lít) cũng như số tiền các bị cáo thu lợi bất chính là đặc biệt lớn và đây là đường dây buôn lậu xăng có tổ chức.

Theo VKS, bị cáo Viễn có vai trò cầm đầu, thu lợi số tiền bất chính theo tỉ lệ vốn góp, đồng thời, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo.

“Bị cáo Viễn đã chỉ đạo cho đồng phạm sử dụng hai tàu biển sang Singapore chở xăng về Việt Nam, thu lợi bất chính hơn 46 tỉ đồng, chỉ mới nộp 5 tỉ từ sơ thẩm. Đến phúc thẩm nộp tiền phạt bổ sung 100 triệu. Không phát sinh tình tiết nào mới tại cấp phúc thẩm.

Do vậy, chúng tôi đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Viễn. Nếu như bị cáo và gia đình có nộp thêm phần lớn số tiền thu lợi bất chính thì có thể xem xét đối với phần hình phạt cho bị cáo”, đại diện VKS nói.

Trong khi đó, theo VKS, bị cáo Hữu có các tình tiết giảm nhẹ mới tại cấp phúc thẩm như: đi bộ đội tại chiến trường Campuchia, nộp phạt tiền phạt bổ sung 100 triệu đồng, bị cáo xin nộp thêm 2 tỉ tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo Hữu cũng đã nộp hơn 101 tỉ số tiền thu lợi bất chính. Bị cáo đồng ý chuyển toàn bộ tiền bị thu giữ gồm 123.000 USD, 6 quyền sử dụng đất đã bị kê biên… vào tiền thu lợi bất chính chưa nộp.

Ngoài ra, tại tòa, con của bị cáo Hữu là bị cáo Phan Lê Hoàng Anh đã rút kháng cáo về việc đề nghị nhận lại số tiền 19,5 tỉ đồng trong ba tài khoản ngân hàng (hiện đang bị phong tỏa). Bị cáo Anh đồng ý nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả cho cha mình.

“Bị cáo tự nguyện và khắc phục hầu như toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Chúng tôi đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Hữu, từ 1-2 năm tù”, đại diện VKS nói.

Cũng theo VKS, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh chỉ làm theo chỉ đạo của cha, không nhận tiền thu lợi bất chính và tại tòa cũng đã rút kháng cáo đề nghị nhận lại số tiền 19,5 tỉ đồng nêu trên, do đó, VKS đã rút kháng nghị đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo này (cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Anh ba năm sáu tháng tù).

VKS cũng phát biểu quan điểm và đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo đã được rút kháng nghị…

Xử sơ thẩm vào đầu tháng 12-2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với Phan Thanh Hữu và 73 bị cáo trong đường dây này.

Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Viễn 17 năm tù, Hữu 16 năm tù cùng về tội buôn lậu. Đây là hai "ông trùm" góp vốn mua tàu sang Singapore lấy xăng lậu về Việt Nam tiêu thụ. Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy bị phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Vì sao chỉ 1 'ông trùm' được VKS đề nghị giảm án?