Vụ cháy chợ Tam Bạc ước thiệt hại có thể gần 100 tỷ đồng

Theo Hải Dương | 12/02/2023, 16:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Trưa 12/2, lực lượng chức năng cùng các tiểu thương chợ Tam Bạc (Hải Phòng) vẫn đang chuyên chở hàng hoá chưa bị cháy từ trong chợ ra.

Chị Hương, một tiểu thương buôn bán tại chợ Tam Bạc cho hay, chị cùng mẹ buôn bán vải tại chợ từ 30 năm nay. Gia đình có hai quầy buôn bán vải, mành rèm (quầy 450 và quầy 637) ước tính số vải bị cháy thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. “Chỉ qua một đêm, toàn bộ tài sản kinh doanh của gia đình bị mất hết, không thể ngờ được sự việc lại xảy ra”, chị Hương nghẹn ngào.

 Hải Phòng: Vụ cháy chợ Tam Bạc ước thiệt hại có thể lên đến gần 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

 Hải Phòng: Vụ cháy chợ Tam Bạc ước thiệt hại có thể lên đến gần 100 tỷ đồng - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC và CNCH tiến hành chữa cháy tại chợ Tam Bạc.

Bà Chiểu, một tiểu thương thất thần nhìn vào trong chợ nói, nhà chỉ cách chợ hơn 1 km, hàng ngày, từ 6h30, bà bắt đầu đi từ nhà đến chợ mở sạp vải. Hôm nay, đi muộn hơn 30 phút, đến gần chợ thấy cột khói đen bốc lên từng cuộn vội chạy vào chợ, mở cửa hàng, hô hào người dân mang giúp hàng hoá ra ngoài. Ngay lúc này, lực lượng công an cũng đã xuất hiện, hỗ trợ mọi người di chuyển hàng hoá từ khu vực chưa bị cháy ra ngoài. Bà Chiểu nói thêm, lửa lan nhanh lắm nên nhiều quầy hàng không kịp di chuyển ra ngoài, bị ngọn lửa thiêu rụi.

 Hải Phòng: Vụ cháy chợ Tam Bạc ước thiệt hại có thể lên đến gần 100 tỷ đồng - Ảnh 3.

 Hải Phòng: Vụ cháy chợ Tam Bạc ước thiệt hại có thể lên đến gần 100 tỷ đồng - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng di chuyển hàng hoá của tiểu thương ra ngoài.

Đại diện Ban Quản lý chợ Tam Bạc thông tin, chợ Tam Bạc có diện tích 4.618m2, kết cấu nhà khung thép 2 tầng. Chợ có 775 điểm kinh doanh chủ yếu là các ngành hàng vải, quần áo, giày dép, vàng mã. Trong số này có 159 quầy có diện tích trên 3m2, 106 quầy được sử dụng làm kho. Tại thời điểm xảy ra cháy, chợ đang có 428 hộ đăng ký kinh doanh thường xuyên và 187 hộ kinh doanh không thường xuyên. Ước tính sơ bộ, số tài sản bị cháy thiệt hại có thể lên đến gần trăm tỷ đồng.

UBND TP Hải Phòng thông tin, nhận được tin cháy chợ Tam Bạc, hai Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo việc chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Hải Phòng đã huy động cả phương tiện PCCC các tỉnh Thái Bình, Hải Dương tham gia dập lửa. Công an TP Hải Phòng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, 20 xe chữa cháy chuyên dụng tham gia dập lửa. Đến 9h30 cùng ngày, vụ cháy chợ Tam Bạc cơ bản được khống chế, không để cháy lan ra khu vực dân cư.

 Hải Phòng: Vụ cháy chợ Tam Bạc ước thiệt hại có thể lên đến gần 100 tỷ đồng - Ảnh 5.

Nhiều hàng hóa được kịp thời đưa ra khỏi đám cháy.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng Ban Quản lý chợ Tam Bạc, UBND quận Hồng Bàng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý vụ việc. UBND quận Hồng Bàng phối hợp cùng Ban Quản lý chợ thống kê tài sản bị thiệt hại, sớm có biện pháp ổn định đời sống cho các hộ dân kinh doanh trong chợ bị thiệt hại do cháy.

 Hải Phòng: Vụ cháy chợ Tam Bạc ước thiệt hại có thể lên đến gần 100 tỷ đồng - Ảnh 6.

 Hải Phòng: Vụ cháy chợ Tam Bạc ước thiệt hại có thể lên đến gần 100 tỷ đồng - Ảnh 7.

Tiểu thương tại chợ nhận lại số hàng hoá được "cứu" ra ngoài.

Như báo Đại Đoàn Kết đưa tin, vào hồi hơn 6h ngày 12/2, tại khu vực chợ Tam Bạc (chợ Đổ), trên địa bàn phường Phan Bội Châu, quận Hồng Hồng Bàng, TP Hải Phòng xảy ra cháy. Đến 9h30 cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Bài liên quan
Cháy lớn tại chợ Tam Bạc - Hải Phòng
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hải Phòng đang nỗ lực khống chế vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Tam Bạc (chợ Đổ) thuộc quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ cháy chợ Tam Bạc ước thiệt hại có thể gần 100 tỷ đồng