Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống bệnh nhân sốt mò trong tình trạng nguy kịch. Trường hợp này cho thấy, dù là bệnh dễ điều trị, sốt mò vẫn có thể đe dọa tính mạng nếu bị bỏ sót.
Sau phẫu thuật thẩm mỹ gặp biến chứng, chị Phương stress, tự ti, tâm lý cáu kỉnh, hay khóc, giận trách chồng vô cớ, đi khám bác sĩ chẩn đoán chị bị trầm cảm.
Ngày 7/7, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, từ trường hợp một bệnh nhân bị sốc phản vệ sau phẫu thuật vùng kín, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhóm người giả danh bác sĩ phẫu thuật chui.
Thiếu kiến thức, chủ quan, ngại thăm khám phụ khoa khiến chị em phụ nữ dễ rơi vào tình trạng “hối không kịp” bởi các bệnh ung thư liên quan tới cơ quan sinh dục.
Bệnh nhân N.V.T (50 tuổi) cho biết, sau khi uống rượu, bản thân đã tự nhét cây keo nến vào niệu đạo để tạo khoái cảm, không may nó bị đẩy vào quá sâu, dẫn đến mắc kẹt, không tự lấy ra được.
Trước thời điểm xuất hiện tổn thương sinh dục, bị lở loét vùng kín, nam bệnh nhân có tiền sử quan hệ tình dục với đối tượng nguy cơ cao, trong đó có bạn tình ở cả hai giới nam và nữ.