Mâm xôi ngũ sắc tại Lễ hội Lồng Tông (xã Lâm Bình, Tuyên Quang) vừa được xác lập kỷ lục là "Mâm xôi ngũ sắc lớn nhất Việt Nam".

Ngày 28/2, Lễ hội Lồng Tông – Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lâm Bình năm 2026 khai mạc, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.
Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là sự kiện xác lập kỷ lục Việt Nam đối với “Mâm xôi ngũ sắc lớn nhất Việt Nam” do cán bộ và nhân dân địa phương thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công truyền thống.

Lễ hội Lồng Tông xã Lâm Bình là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của đồng bào Tày, gắn với Di tích quốc gia Đền Pú Bảo – nơi thờ Đức Quận công Nguyễn Thế Quần. Từ năm 2013, lễ hội được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. Đây cũng là ngày hội lớn nhất trong năm của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn.
Lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày (27 – 28/2) với phần lễ và phần hội đậm bản sắc truyền thống. Phần lễ gồm các nghi thức cúng tế trời đất, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Phần hội sôi nổi với hát múa dân gian, tung còn, thi bắt cá, không gian trưng bày văn hóa dân tộc và các sản phẩm đặc sản địa phương.

Công trình ẩm thực lập kỷ lục là mâm xôi ngũ sắc hình tròn vòm liền khối, đường kính 5m, cao 1,26m, sử dụng khoảng 1.400kg gạo nếp đặc sản địa phương, chia thành 5 màu truyền thống tạo từ lá, cây tự nhiên.
Ban tổ chức huy động 200 chõ đồ xôi bằng gỗ của 22 thôn, với khoảng 470 người tham gia thực hiện. Toàn bộ mâm xôi được đặt trên bệ cao 80cm, trang trí hoa văn thổ cẩm Tày, viền lá dong, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sau quá trình thẩm định, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức công nhận và trao bằng xác lập kỷ lục cho Ủy ban Nhân dân xã Lâm Bình trong khuôn khổ lễ bế mạc. Đại diện VietKings nhấn mạnh, sự kiện không chỉ ghi nhận quy mô công trình mà còn tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống và tinh thần đoàn kết cộng đồng.