Theo các chuyên gia y tế, khói thuốc không chỉ gây hại cho người hút, mà còn đe dọa sức khỏe của những người xung quanh qua khói thuốc thụ động.

Sự chung tay của gia đình và nhà trường đang trở thành “lá chắn” quan trọng giúp học sinh nói không với thuốc lá, hướng tới môi trường sống và học tập lành mạnh.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, khói thuốc không chỉ gây hại cho người hút, mà còn đe dọa sức khỏe của những người xung quanh thông qua khói thuốc thụ động. Trẻ em, với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Vì vậy, việc giảm thiểu và tiến tới loại bỏ khói thuốc trong gia đình và trường học không chỉ là biện pháp phòng ngừa y tế, mà còn là giải pháp giáo dục mang tính lâu dài.
Trong đó, gia đình giữ vai trò nền tảng, những hành vi, thói quen và cách ứng xử của cha mẹ chính là bài học trực quan nhất đối với con cái.
Có con đang học lớp 11 tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến, anh Nguyễn Tiến Học, chia sẻ: “Tôi không hút thuốc lá để làm gương cho con. Quan trọng hơn, tôi thường xuyên trao đổi để con hiểu rõ tác hại của khói thuốc đối với sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Tôi mong con đủ bản lĩnh để nói không với thuốc lá trong mọi hoàn cảnh”.
Không chỉ dừng lại ở việc nêu gương, nhiều gia đình còn chủ động đồng hành cùng con trong việc tìm hiểu kiến thức về sức khỏe, giúp trẻ nhận diện sớm những nguy cơ từ thuốc lá và hình thành kỹ năng từ chối. Chính sự gần gũi, chia sẻ trong gia đình trở thành hành trang giúp học sinh tránh xa các hành vi có hại.
Song hành với gia đình, nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng nhận thức, hình thành kỹ năng sống và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá với nhiều hình thức sáng tạo.
Ghi nhận tại Trường THCS Bảo Cường, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tiễn. Nổi bật là Hội thi “Tìm hiểu về phòng, chống tác hại của thuốc lá”, thu hút đông đảo học sinh tham gia và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn trường.
Thông qua các phần thi như trả lời câu hỏi, xây dựng tiểu phẩm, xử lý tình huống, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức một cách sinh động, mà còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và khả năng tuyên truyền. Nhiều em thể hiện nhận thức sâu sắc về tác hại của thuốc lá và chủ động đưa ra các thông điệp truyền thông phù hợp với lứa tuổi.
Sau hội thi, nhà trường tiếp tục duy trì phong trào ký cam kết “Nói không với thuốc lá” trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính hình thức, mà còn là bước cụ thể hóa nhận thức thành hành động, góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc một cách bền vững.
Ông Phan Quốc Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Bảo Cường, cho biết: “Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền phải gần gũi, dễ hiểu và phù hợp thực tế. Nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép vào các môn học và hoạt động trải nghiệm để học sinh dễ tiếp nhận và vận dụng vào cuộc sống.
Thực tế cho thấy, hiệu quả của công tác phòng, chống thuốc lá chỉ được phát huy khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Khi cha mẹ làm gương, nhà trường giáo dục đồng bộ, học sinh sẽ được đặt trong một môi trường thống nhất về nhận thức và hành vi, từ đó hình thành thói quen sống tích cực và ý thức tự bảo vệ sức khỏe”.