Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình được đẩy mạnh thông qua các kênh liên lạc trực tuyến.

Nhiều trường ở Thanh Hóa, như Trường THCS Nam Ngạn (phường Hàm Rồng) và Trường PTDTBT - THCS Trung Lý (xã Trung Lý), đã triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trong năm học 2025 - 2026, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
Kế hoạch của các nhà trường tập trung quán triệt chủ trương, chính sách về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử. Ban giám hiệu xác định vai trò nêu gương của giáo viên và trách nhiệm phối hợp của các tổ chức trong việc ngăn chặn nguy cơ từ sớm.
Một giải pháp then chốt là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức sức khỏe. Mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức ít nhất một buổi chuyên đề về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, giúp học sinh nhận diện chiêu dụ dỗ, trang bị kỹ năng từ chối.
Theo ông Lê Cao Ban, Hiệu trưởng Trường THCS Nam Ngạn, các sản phẩm thuốc lá điện tử thường bắt mắt, dễ gây tò mò. Vì vậy, nhà trường chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng để học sinh biết tự bảo vệ mình, nói không với thuốc lá dưới mọi hình thức.
Tại Trường PTDTBT - THCS Trung Lý, ông Nguyễn Duy Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chúng tôi lồng ghép nội dung phòng, chống thuốc lá vào các tiết học, sinh hoạt tập thể và hoạt động trải nghiệm. Đồng thời, phối hợp với chính quyền tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, giúp học sinh hiểu rõ tác hại và biết cách bảo vệ bản thân”.
Qua các buổi tuyên truyền, em Trần Anh Thư, lớp trưởng lớp 9B, Trường THCS Nam Ngạn, hiểu rõ thuốc lá và thuốc lá điện tử rất có hại. Em cũng nhắc bạn bè không nên thử. Cùng đó, Thư và các bạn ký cam kết không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử từ đầu năm học, góp phần hình thành ý thức tự giác và kỷ luật.
Cùng với tuyên truyền, nhà trường triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm. Công tác rà soát tình hình học sinh được thực hiện thường xuyên. Hệ thống camera giám sát trong khuôn viên được tăng cường, kết hợp kiểm tra định kỳ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình được đẩy mạnh thông qua các kênh liên lạc trực tuyến. Giáo viên chủ nhiệm trao đổi với phụ huynh về tình hình học sinh, ý thức kỷ luật, qua đó kịp thời ngăn chặn nguy cơ tiếp cận sản phẩm độc hại.
Em Trần Tuấn Tú (lớp 9, Trường THCS Nam Ngạn) cho biết: “Thầy cô nhắc nhở thường xuyên nên chúng em ý thức hơn trong việc nói không với khói thuốc. Khi thấy bạn có dấu hiệu sử dụng thuốc lá, chúng em cũng khuyên bạn dừng lại”.
Từ mô hình của các trường học trên cho thấy, chỉ khi có sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội mới tạo được ‘lá chắn’ vững chắc giúp học sinh tránh xa thuốc lá và thuốc lá điện tử.
“Sự phối hợp với chính quyền, phụ huynh và các tổ chức đoàn thể giúp các em hình thành thói quen lành mạnh, biết nói không với thuốc lá ngay từ nhỏ”, ông Nguyễn Duy Thủy nhấn mạnh.
Với các giải pháp đồng bộ, Trường THCS Nam Ngạn và Trường PTDTBT - THCS Trung Lý từng bước kiểm soát hiệu quả nguy cơ từ thuốc lá, thuốc lá điện tử. Năm học 2025 - 2026 được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh.