Nhiều học sinh trở thành những 'tuyên truyền viên nhỏ tuổi' trong việc vận động bạn bè và người thân nói không với thuốc lá.

Không chỉ được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, nhiều học sinh tại Gia Lai còn trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, góp phần vận động bạn bè, người thân nói không với khói thuốc, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Ông Phạm Hữu Thiên, Hiệu trưởng Trường THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) cho biết, toàn trường hiện có 720 học sinh. Những năm qua, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh tránh xa các tệ nạn xã hội, nhất là thuốc lá và thuốc lá điện tử.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường phối hợp với Công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, đồng thời phổ biến các quy định về an toàn giao thông và kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa và giờ học kỹ năng sống nhằm giúp học sinh dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ.
Theo ông Thiên, bên cạnh tuyên truyền, nhà trường còn thành lập tổ tư vấn học sinh để kịp thời nắm bắt tâm lý, diễn biến của các em. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và cán bộ đoàn, đội thường xuyên quan tâm, theo dõi học sinh. Khi phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường, thầy cô sẽ chủ động gặp gỡ, tìm hiểu nguyên nhân để kịp thời hỗ trợ, định hướng.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, những năm qua, trong khuôn viên Trường THCS Cát Hanh chưa phát hiện trường hợp học sinh sử dụng thuốc lá hay thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, theo phản ánh từ dư luận, vẫn có tình trạng một số học sinh sử dụng thuốc lá điện tử bên ngoài nhà trường.
Trước thực tế đó, nhà trường tăng cường phối hợp với phụ huynh để cùng quản lý, giáo dục học sinh. Theo ông Thiên, gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức và thói quen của con em mình. Mỗi thầy cô, mỗi phụ huynh phải là tấm gương trong lối sống, hành vi để học sinh noi theo.
“Không chỉ nhà trường mà gia đình cũng cần đồng hành. Nếu người lớn hút thuốc trước mặt trẻ nhỏ thì rất khó để các em nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá. Ngược lại, khi cha mẹ, thầy cô có lối sống lành mạnh, học sinh cũng sẽ có ý thức tránh xa các tệ nạn”, ông Thiên nhấn mạnh.
Không chỉ được tuyên truyền, nhiều học sinh còn trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ tuổi” trong việc vận động bạn bè và người thân nói không với thuốc lá.
Em Võ Nữ Uyên Linh, học sinh lớp 8A2, cho biết nhiều năm qua, thầy cô thường xuyên nhắc nhở học sinh về những hậu quả nghiêm trọng của thuốc lá và thuốc lá điện tử đối với sức khỏe. Qua các buổi tuyên truyền, em hiểu rằng việc sử dụng thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng đến phổi, tim mạch mà còn khiến người dùng dễ lệ thuộc, ảnh hưởng đến học tập và tương lai.
Nhận thức được điều đó, Uyên Linh tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền tại trường thông qua vẽ tranh, nhắc nhở bạn bè cùng lớp tránh xa thuốc lá điện tử. Không chỉ ở trường, em còn vận động người thân trong gia đình thay đổi thói quen hút thuốc.
“Về nhà, em thường nhắc bố hạn chế hút thuốc để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh. Em nghĩ trẻ em cũng có thể góp phần thay đổi nhận thức của người lớn bằng những lời nhắc nhẹ nhàng”, Uyên Linh chia sẻ.