Để công tác phòng chống thuốc lá trong trường học hiệu quả, nhiều trường đã yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh ký cam kết không hút, sử dụng thuốc lá.
Đầu mỗi năm học mới, Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức đối thoại với phụ huynh. Theo đó, trung tâm yêu cầu phụ huynh cùng học viên ký cam kết không hút, sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử trong trường học.
Ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết: “Phát hiện học viên có dấu hiệu hút thuốc lá, nhà trường sẽ phối hợp với gia đình để giáo dục. Học viên nào tái phạm, tùy theo mức độ, trung tâm áp dụng mức kỷ luật đã đề ra trong nội quy. Bên cạnh đó, đối với những học viên nghiện thuốc lá, chúng tôi sẽ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên và gia đình hỗ trợ cai nghiện”.
Theo khảo sát của Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sơn Tây, học viên sử dụng thuốc lá thường muốn thể hiện bản thân với bạn bè, gia đình... Vì vậy, đơn vị chú trọng vào giáo dục, tuyên truyền cũng như phối hợp với gia đình xây dựng văn hóa trường học không khói thuốc. Giáo dục cho học viên hiểu về tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Song song với giáo dục tuyên truyền, tại các lớp học, khuôn viên của Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Sơn Tây đều lắp đặt pano, áp phích, bảng mica, tờ rơi về phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, buổi tọa đàm, nói chuyện, tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá... Trường đưa các tiêu chí phòng chống tác hại của thuốc lá vào nội dung xét thi đua của mỗi lớp, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.
Mỗi thầy cô chính là tấm gương để cho học sinh noi theo, bởi vậy Ban giám hiệu Trường PTDT bán trú Tiểu học Bản Khoang (Sa Pa, Lào Cai) luôn chú trọng nền nếp, hình ảnh, tác phong của giáo viên. Đặc biệt, nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không khói thuốc.
Ông Hoàng Hồng Giang - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Bản Khoang (Sa Pa, Lào Cai) cho biết, cách đây khoảng 6 đến 7 năm, trường vẫn còn giáo viên hút thuốc. Để thầy cô hiểu được tác hại của thuốc lá gây ra, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động. Đặc biệt, thuốc lá đã khiến cho một thầy giáo phải nhập viện phẫu thuật, kể từ đó trong trường không còn người nào sử dụng thuốc lá.
Cũng chính từ câu chuyện thực tế đó, nhà trường phân công công đoàn sát sao, động viên chăm lo đời sống tinh thần cho giáo viên, lắng nghe những khó khăn, áp lực trong quá trình làm việc, có giải pháp hỗ trợ, động viên không để thầy cô phải tìm đến các chất kích thích như thuốc lá hay rượu bia để giải tỏa.
Cùng đó, đầu mỗi năm học, giáo viên toàn trường phải ký cam kết không hút, sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử. “Nhà trường xây dựng văn hóa không khói thuốc nơi làm việc. Thầy cô làm gương để nhắc nhở phụ huynh, học sinh để giáo dục tốt hơn”, ông Giang cho biết.
Trường PTDT bán trú Tiểu học Bản Khoang còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử cho phụ huynh, người dân trên địa bàn trường đóng nhằm góp phần xây dựng văn hóa không khói thuốc, đời sống văn minh bảo vệ sức khỏe cho bản thân cộng đồng cũng như môi trường.