Vỉa hè dọc bờ sông Tô Lịch thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, nhiều cây hoa giấy được trồng với mục đích xanh hóa, tạo cảnh quan, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đang “lụi” dần do không gian sống bị lấn chiếm, đè nén.
Theo tìm hiểu, những cây hoa giấy được trồng tại tuyến đường ven bờ sông Tô Lịch thuộc địa bàn quận Cầu Giấy được trồng trong Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Tuyến đường hoa giấy dọc bờ sông được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa đi qua các phường Nghĩa Đô, Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa.
Theo đó, bắt đầu từ những ngày cuối tháng 9/2023, hơn 200 cây hoa giấy đầu tiên được mua bằng nguồn vốn xã hội hóa đã được cán bộ, nhân dân và các tổ chức đoàn thể phường Nghĩa Đô trồng bên dọc bờ sông Tô Lịch - phố Nguyễn Đình Hoàn. Tiếp đó, cũng bằng hình thức xã hội hóa, gần 900 cây hoa giấy đã được chính quyền, nhân dân các phường Trung Hòa, Quan Hoa, Yên Hòa trồng dọc tuyến Quan Hoa, Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ.
Trước đó, lãnh đạo phường Quan Hoa chia sẻ, theo phương án cứ khoảng 3 m sẽ trồng một cây hoa giấy cao trung bình 1,3 m. Sau khi hoàn thành việc trồng cây, UBND phường sẽ giao nhiệm vụ, vận động các tổ chức chính trị xã hội, gia đình, hộ kinh doanh trong khu vực thường xuyên tổ chức chăm sóc để bảo đảm tuyến đường hoa giấy phát triển tốt, sớm hoàn thành mục tiêu tạo cảnh, xanh hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường dọc bờ sông Tô Lịch.
Tuy nhiên, theo ghi nhận tại các tuyến đường được trồng hoa giấy, tại nhiều điểm không gian sống, phát triển của hoa giấy đang bị lấn chiếm bởi rác thải sinh hoạt, xe cộ, vật liệu xây dựng.
Cây được trồng trên vỉa hè nhưng bị đè lên bởi vật liệu chỉ còn một cành nhỏ vươn ra phía ngoài bờ sông là còn dấu hiệu sống.
Đường ống nước, bạt của công trình "bóp nghẹt" những cây hoa giấy đang độ phát triển.
Nhiều điểm dọc tuyến đường, vỉa hè còn bị chiếm dụng thành nơi bày bán xe của một cửa hàng xe máy.
Cành lá còi cọc.
Rác thải cứng được người dân tiện tay vứt ra ngoài vỉa hè, chèn lên cây hoa giấy.
Nhiều nơi, chỉ còn mỗi phần gốc cụt ngủn.
Những cây hoa giấy khốn khổ "ngắc ngoải " giữa một rừng xe.
Tại những nơi không có vật cản, đè nén những cây hoa giấy phát triển tốt, vươn ngọn cao, xanh, thân cành mập mạp, lá tươi tốt.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chính phủ trình Quốc hội chương trình hơn 580.000 tỷ đồng nhằm hiện đại hóa trường lớp, nâng chất lượng đội ngũ và đáp ứng nhu cầu nhân lực khoa học - công nghệ cho giáo dục trong 10 năm tới.
(GDTĐ) - Ngày 23/11 vừa qua, workshop môi trường Cineris do dự án Cleen Project tổ chức đã diễn ra thành công và thu hút hơn 130 bạn trẻ tham gia. Sự kiện hướng tới việc “thổi hồn” vào những vật dụng tưởng chừng không còn giá trị, biến chúng thành các sản phẩm thủ công độc đáo, sáng tạo và có tính ứng dụng cao trong đời sống.
Hồng Phụng và Anh Thư, 22 tuổi, là hai nữ sinh đầu tiên của trường Đại học Bách khoa TP HCM tốt nghiệp thủ khoa với điểm trung bình (GPA) tuyệt đối 4.0.
Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia tạo thành “trục song hành” trong chiến lược phát triển đất nước.
Phỏng vấn là bước quan trọng quyết định sự thành công trong quá trình ứng tuyển vào vị trí giáo viên. Các câu hỏi không chỉ xoay quanh kiến thức chuyên môn mà còn đánh giá kỹ năng quản lý lớp học, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và thái độ làm việc. Bài viết này tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn giáo viên phổ biến, giúp giáo viên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào vòng tuyển dụng.
Từ năm 2026, Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định.
Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia tạo thành “trục song hành” trong chiến lược phát triển đất nước.
Chính phủ trình Quốc hội chương trình hơn 580.000 tỷ đồng nhằm hiện đại hóa trường lớp, nâng chất lượng đội ngũ và đáp ứng nhu cầu nhân lực khoa học - công nghệ cho giáo dục trong 10 năm tới.