Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi

Theo Ngọc Tú | 09/09/2023, 08:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tuyến tỉnh lộ 542C thời gian qua xuất hiện rất nhiều loại xe tải, xe ben chở vật liệu với tải trọng lớn chạy xuyên ngày đêm khiến người dân sống bên đường kêu trời vì bụi bặm.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 1.

Thời gian qua, người dân sống 2 bên

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 2.

Tuyến tỉnh lộ 542C dài khoảng 7km, đi qua 4 xã của huyện Hưng Nguyên. Điểm đầu tuyến là ngã 3 giao với Quốc lộ 46 và điểm cuối là cầu Yên Xuân nối qua tỉnh Hà Tĩnh.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 3.

Người dân cho biết, từ khi cầu Yên Xuân được thông xe đến nay, lưu lượng các loại

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 4.

Mặt đường Tỉnh lộ 542C hẹp nên lượng xe tải đi qua đã chiếm gần như toàn bộ lòng đường. Các phương tiện khác phải đi sau hoặc tránh hẳn ra để những chiếc xe này đi qua.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 5.

Điều đáng nói, không chỉ chạy nhiều, những chiếc xe ben, xe tải chở vật liệu thường xuyên chạy ẩu, chạy lấn làn, vượt ẩu khiến các phương tiện đi trên tuyến lo sợ.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 6.

Trên tuyến có nhiều biển cắm hạn chế tốc độ 50 nhưng những xe này vẫn bất chấp chạy với tốc độ cao. Trong ảnh một xe ben chở đầy ắp cát. Quá trình lưu thông, việc che chắn không kỹ sẽ khiến cát rơi vãi xuống lòng đường.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 7.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 8.

Cát rơi vãi dọc đường nên khi những chiếc xe chạy với tốc độ cao đi qua đã khiến bụi bay mù mịt.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 9.

Tuyến đường luôn trong tình trạng bụi mịt mù như sương mờ. "Mỗi lần có xe chạy qua, bụi lại cuốn mù mịt. Không chỉ xe phục vụ thi công công trình cao tốc Bắc Nam mà xe khắp nơi đổ về. Xe chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm, bụi bặm, nguy hiểm lắm. Đêm thì xe chạy ầm ầm không ngủ được”, ông Trần Văn Thuật (SN 1962, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bức xúc chia sẻ. Trong ảnh chiếc xe ben có dấu hiệu cơi nới thành thùng để chở vật liệu.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 10.

Mặt đường luôn trong tình trạng nhầy nhụa, nhớp nhúa. Ngày nắng thì bụi mù trời, mưa thì đường nhão nhoẹt, bẩn.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 11.

Người dân vừa đi vừa bịt mũi để hạn chế bụi.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 12.

Theo người dân, mỗi ngày có hàng trăm đến cả nghìn lượt xe tải, xe ben chạy trên tuyến đường này. Mỗi lần xe đi qua, người dân lại nơm nớp lo sợ.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 13.

Tuyến đường này có nhiều chợ, nhiều trường học nằm ngay mặt đường nên việc những chiếc xe tải trọng lớn chạy ẩu qua luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 14.

Xe tải, xe ben nối đuôi nhau chạy rầm rầm trên tuyến.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 15.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 16.

Những chiếc xe ben chở vật liệu thi công những công trình gần đó vừa chạy nhanh vừa vượt ẩu khiến người đi đường luôn phải né hẳn vào lề.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 17.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 18.

Những chiếc xe chở vật liệu xây dựng che chắn không kỹ càng làm ô nhiễm môi trường trên tuyến Tỉnh lộ 542C.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 19.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 20.

Mặt đường nhiều điểm trên tuyến Tỉnh lộ 542C đã bị rạn nứt, hằn lún. Nhiều nơi đã xuất hiện "ổ gà".

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 21.

Ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cho biết, vấn đề bụi, an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 542C được cử tri phản ánh rất nhiều trong thời gian qua. Đặc biệt vào mỗi buổi sáng khi công nhân đi làm, học sinh tới trường, tại các điểm ngã tư giao với tỉnh lộ 542C rất nguy hiểm. Địa phương cũng đã có báo cáo lên cấp trên đề nghị tu sửa những vị trí xuống cấp, đồng thời làm gờ giảm tốc tại những vị trí trọng điểm để đảm bảo an toàn giao thông.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 22.

Bụi bay mù mịt mỗi khi có xe ben, xe tải chạy qua khiến người dân hai bên đường bức xúc.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 23.

Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi - Ảnh 24.

Quá trình ghi nhận thực tế trên tuyến Tỉnh lộ 542, PV ghi nhận có xe của lực lượng CSGT, xe Thanh tra giao thông đi tuần tra, kiểm tra. Tuy nhiên không hiểu sao vẫn còn tình trạng xe ben chạy ẩu, vượt ẩu, xe chở vật liệu để rơi vãi khi lưu thông trên tuyến đường này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe tải chở vật liệu nối đuôi chạy rần rần, người dân kêu trời vì bụi