Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khẳng định thông tin cho rằng sách giáo khoa Lịch sử – Địa lí lớp 5 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung – phong trào Tây Sơn là sai sự thật, bóp méo nội dung chương trình; đồng thời đề nghị xử lý các hành vi phát tán thông tin xuyên tạc gây hoang mang dư luận.
Chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phản hồi về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5 (bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”).
Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định cấm sử dụng công nghệ AI để giả mạo khuôn mặt, giọng nói và các hình thức công nghệ giả mạo khác nhằm mạo danh tổ chức, cá nhân để lừa đảo, xuyên tạc.
Ngày 08/09/2025, Tập đoàn Vingroup cho biết đang tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.
Ông Dương Khắc Mai, Phó trưởng Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bị chủ một tài khoản TikTok cắt ghép vào nội dung sai sự thật rồi phát tán trên không gian mạng.
Bộ VH-TT-DL ngày 14-8 có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật
Theo luật sư, dù clip cắt ghép nhưng được thực hiện một cách công phu, bài bản, khiến rất nhiều người tin rằng đó là sự việc có thật diễn ra giữa chốn công đường, tạo dư luận xấu, làm giảm sự uy nghiêm của tòa án tại phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan
Dự và Việt đã biên tập nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ một số tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan tư pháp của tỉnh Long An và Tòa án nhân dân tối cao.