Từ năm 2026, sinh viên quốc tế muốn nhận học bổng từ Chính phủ Trung Quốc sẽ phải tham gia Kỳ thi Đánh giá Năng lực Học thuật (CSCA).
Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng trong nước này, nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.
Dân trí đưa tin, theo lộ trình, kỳ thi CSCA sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên nhận học bổng từ Chính phủ Trung Quốc, nhập học từ tháng 9/2026. Toán học sẽ là môn thi chung đối với tất cả ứng viên, kể cả những người đăng ký theo học các ngành nghệ thuật và nhân văn.
Đến năm 2028, kỳ thi này dự kiến áp dụng đối với toàn bộ ứng viên quốc tế đăng ký chương trình Cử nhân.
CSCA chủ yếu được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự giám sát từ xa, đồng thời một số quốc gia sẽ bố trí điểm thi trực tiếp nhằm tạo điều kiện cho thí sinh.

Giáo dục Thời đại dẫn lời ông Richard Coward, Giám đốc điều hành Tổ chức giáo dục Global Admissions, nhận định: “Đây là một trong những thay đổi lớn nhất mà tôi từng chứng kiến trong lĩnh vực tuyển sinh sinh viên quốc tế vào Trung Quốc. Chính sách mới phản ánh sự chuyển dịch trọng tâm rõ rệt từ số lượng sang chất lượng”.
Một trong những điểm chính của CSCA là việc Toán học trở thành môn bắt buộc đối với tất cả ứng viên, kể cả những người đăng ký các ngành nghệ thuật và nhân văn. Theo ông Coward, điều này phản ánh triết lý giáo dục rằng, tư duy định lượng được xem là nền tảng cơ bản cho bất kỳ học giả nào ở bậc đại học, bất kể lĩnh vực chuyên môn.
Bên cạnh đó, những ứng viên theo học ngành Sư phạm sẽ làm bài kiểm tra môn tiếng Trung chuyên ngành, được thiết kế riêng cho khối nhân văn và khối STEM.
Vật lí và Hóa học là các môn tự chọn, tùy theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo. Các môn khoa học thi bằng tiếng Trung và tiếng Anh.
Chính sách mới phản ánh khá rõ cách Trung Quốc tuyển sinh trong nước, vốn nổi tiếng với tính cạnh tranh cao. Cao khảo -kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia dành cho học sinh Trung Quốc, từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự sàng lọc nghiêm ngặt.
Việc áp dụng CSCA cho sinh viên quốc tế cho thấy, Trung Quốc không muốn tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa sinh viên trong nước và sinh viên nước ngoài về chuẩn học thuật đầu vào.
Dân Trí dẫn lời Giáo sư Gerard Postiglione, Giáo sư Danh dự tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc), nhận định: “Nếu nhìn vào hệ thống tuyển chọn sinh viên nội địa, hoàn toàn không tồn tại "sân sau". Cao khảo vẫn là Cao khảo và tôi cho rằng sinh viên quốc tế cũng sẽ không có nhiều ngoại lệ”.
Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng, khung quy định mới có thể tạo lợi thế nhất định cho một số nhóm ứng viên, trong đó có các sinh viên từng học bằng tiếng Trung hoặc đến từ các hệ thống giáo dục có nền tảng toán học vững chắc, theo Dân trí. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về mức độ đa dạng và công bằng trong dòng chảy sinh viên quốc tế vào Trung Quốc trong tương lai.
Kỳ thi Đánh giá Năng lực Học thuật Trung Quốc (CSCA) dành cho sinh viên quốc tế được coi là bước chuyển quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của nước này. Thời gian tới, Trung Quốc sẽ ưu tiên chất lượng học thuật và uy tín bằng cấp thay vì mở rộng số lượng như trước.