10 địa phương dự kiến giảm trên 50% đầu mối trường công lập, trong khi mức trung bình cả nước là 46,7%, tương đương 17.350 trường.
Các con số trên được nêu trong báo cáo ngày 6/8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 10 địa phương dự kiến giảm mạnh nhất, Đồng Tháp dẫn đầu với tỷ lệ 65,1%, Hưng Yên 60,4%, tiếp đó là Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Lào Cai, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Trị và Cà Mau.
TP HCM dự kiến giảm khoảng 32% đầu mối, ít nhất trong 34 tỉnh, thành; còn lại phổ biến ở mức 35-50%.
Bộ nhìn nhận mức giảm khác nhau giữa các địa phương phản ánh đặc điểm mạng lưới, dân số, địa lý và phạm vi trường học; không đồng nghĩa với tiến độ chậm hoặc hiệu quả thấp. Những nơi có mức giảm lớn sẽ tăng quy mô và phạm vi quản trị các trường mới sau sáp nhập.
Về tiến độ, tính đến nay, Quảng Ninh là địa phương duy nhất đã hoàn thành việc sắp xếp. Sơn La dự kiến xong trước ngày 10/8; Khánh Hòa, Huế, Hà Nội, Lâm Đồng, An Giang và Cà Mau dự kiến trước 15/8; còn lại hoàn thành trong sau tháng 8.
Toàn quốc đang sắp xếp, sáp nhập trường học, mục tiêu là giảm ít nhất 30% đầu mối. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng hiện nhiều trường có quy mô nhỏ, manh mún, chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số. Việc sắp xếp nhằm chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục", nâng cao chất lượng.
Hai mô hình được áp dụng, gồm trường một cấp quy mô lớn (có các phân hiệu, điểm trường) và trường phổ thông liên cấp. Bộ lưu ý các địa phương đảm bảo tính ổn định, hạn chế tác động tiêu cực đến dạy và học, tâm lý học sinh, thầy cô và phụ huynh.
Tháng trước, Bộ ước tính hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó thuộc diện điều chuyển và sắp xếp lại, trong đó 11.000 người quay lại làm giáo viên.