Chòm sao Centaurus có chứa 2 sao sáng trong danh sách này là Rigil Kentarus và Hadar là chòm sao có hình ảnh và truyền thuyết tương ứng với một nhân mã trong thần thoại Hy Lạp. Centaurus cũng có nghĩa là "nhân mã" trong tiếng Latin. Tại Việt Nam, nhiều tài liệu dịch sai dẫn đến cách gọi sai thông dụng rằng chòm sao Sagittarius là "nhân mã", trong khi thực tế Sagittarius có nghĩa là "cung thủ/xạ thủ".
Hadar là ngôi sao sáng thứ hai của chòm sao Centaurus, tên khoa học là Beta Centauri. Đây là một hệ sao có tổng cấp sao là 0,6 và nằm cách Trái Đất khoảng 350 năm ánh sáng. Hadar còn được biết đến với một tên khác là Agena.
Altair là sao sáng nhất trong chòm sao Aquila, hay còn được được gọi theo tên khoa học là Alpha Aquilae. Nó nằm cách Trái Đất 16,7 năm ánh sáng với khối lượng khoảng 1,79 lần khối lượng Mặt Trời và nhiệt độ bề mặt từ 6.900 đến 8.500K. Altair có cấp sao biểu kiến là 0,77, nó là ngôi sao sáng thứ 11 trên bầu trời đêm. Theo tiếng A rập, Altair có nghĩa là con đại bàng đang bay. Altair trong tiếng Việt là sao Ngưu Lang, nó cùng với sao Deneb và Vega (Chức Nữ) tạo thành ba đỉnh sáng của tam giác mùa hè.
Arcrux và Mimosa.
Sao sáng nhất của chòm sao Crux, hay còn gọi theo tên khoa học là Alpha Crucis. Ngôi sao này có cấp sao biểu kiến là 0,77. Tuy nhiên quan sát qua các kính thiên văn cho thấy đây là một hệ sao với hai sao chính có cấp sao là 1,4 và 1,9, khối lượng của hai sao là 14 lần và 10 lần khối lượng Mặt Trời. Cặp sao này cách Trái Đất 320 năm ánh sáng.
Đây là sao sáng nhất trong chòm sao Taurus, tên khoa học là sao Alpha Tauri. Theo tiếng A rập, Aldebaran có nghĩa là "người theo dõi". Mặc dù khi quan sát bằng mắt thường, Aldebaran được thấy nằm trong cụm sao Hyades nhưng trên thực tế nó không phải một thành viên của cụm sao này mà là một sao riêng biệt cách Trái Đất 65 năm ánh sáng. Aldebaran là một sao biến quang với cấp sao biểu kiến dao động từ 0,75 đến 0,95. Nó là một sao khổng lồ da cam với bán kính khoảng 44 lần bán kính Mặt Trời, khối lượng khoảng 1,7 lần khối lượng Mặt Trời, nhiệt độ bề mặt khoảng 3.910K.
Antares là sao sáng nhất của chòm sao Scorpius, tên khoa học là Alpha Scorpii. Đây là một sao siêu khổng lồ đỏ có cấp sao biểu kiến thay đổi từ 0,88 đến 1,16, cấp sao biểu kiến trung bình là 0,96. Nó là ngôi sao sáng thứ 16 trên bầu trời đêm. Antares nằm cách Trái Đất khoảng 550 năm ánh sáng, có khối lượng khoảng 12,4 lần khối lượng Mặt Trời trong khi bán kính gấp 883 lần bán kính Mặt Trời và nhiệt độ bề mặt trên dưới 3.400K. Nó có một bạn đồng hành được gọi là Antares B với khối lượng khoảng 10 lần Mặt Trời và nhiệt độ bề mặt khoảng 18.500K. Cái tên Antares có xuất xứ từ một từ trong tiếng Hy Lạp cổ, có ý nghĩa tương đương với "anti-Ares" có nghĩa là "đối lập với Ares" hay "kẻ chống lại Ares", vì ngôi sao này khi nhìn trên bầu trời đêm cũng có ánh sáng màu đỏ và rất sáng. Cái tên có ý ví nó với kẻ đối địch với Sao Hỏa - hành tinh được đặt tên theo thần chiến tranh Ares.
Sao sáng nhất của chòm sao Virgo, có tên qui ước là Alpha Virginis. Spica nằm cách Trái Đất khoảng 260 năm ánh sáng, nó là một sao khổng lồ xanh biến quang có khối lượng khoảng 10 lần khối lượng Mặt Trời. Cấp sao biểu kiến của sao này là 1,04, nó là ngôi sao sáng thứ 15 trên bầu trời đêm.
Sao sáng nhất của chòm sao Gemini, tên khoa học là Beta Geminorum. Ngôi sao này cách Trái Đất 33,78 năm ánh sáng và có cấp sao 1,14. Pollux cùng với Castor là hai ngôi sao tạo thành đầu của hai anh em trong chòm sao Gemini. Theo thần thoại Hy Lạp, Pollux và Castor là hai anh em song sinh của cùng một người mẹ là Leda, tuy nhiên Pollux có cha là thần Zeus trong khi cha của Castor là người thường. Pollux có khối lượng khoảng 2,04 lần khối lượng Mặt Trời và nhiệt độ bề mặt khoảng 4.666 K. Cùng với năm ngôi sao khác, Pollux là một trong sáu đỉnh của lục giác mùa đông.
Ngôi sao này là sao sáng nhất trong chòm sao Piscis Austrinus, tên qui ước là Alpha Piscis Austrini. Trong tiếng A-rập, Fomalhaut có nghĩa là miệng cá. Đây là một sao trẻ có tuổi ước tính khoảng 440 triệu năm. Nó có cấp sao biểu kiến là 1,72, cách Trái Đất 25 năm ánh sáng. Formalhaut có khối lượng khoảng 1,92 lần khối lượng Mặt Trời, nhiệt độ bề mặt là 8.590K.
Sao sáng nhất của chòm sao Cygnus, tên khoa học là Alpha Cygni. Đây là một sao siêu khổng lồ xanh-trắng có cấp sao 1,25 và cách Trái Đất hơn 800 năm ánh sáng. Nó có khối lượng trong khoảng 19 ± 4 lần khối lượng Mặt Trời và nhiệt độ bề mặt khoảng 8.500K. Deneb nằm ở vị trí đuôi con thiên nga Cygnus, theo tiếng A rập, Deneb có nghĩa là cái đuôi. Deneb cùng với hai ngôi sao khác là Altair và Vega tạo thành ba đỉnh của một tam giác rất sáng trên bầu trời mùa hè, gọi là tam giác mùa hè.
Tam giác mùa hè tạo bởi Vega, Altair và Deneb.
Ngôi sao cuối cùng trong danh sách này là Mimosa, hay còn có tên là Beta Crucis, ngôi sao sáng thứ hai trong chòm sao Crux. Mimosa là một cặp sao kép có tổng cấp sao là 1,25 và cách Trái Đất 280 năm ánh sáng. Sao lớn hơn là ngôi sao có cấp sao thấp với nhiệt độ cao nhất từng biết. Nhiệt độ bề mặt của sao này là khoảng 27.000 K, khối lượng của nó bằng khoảng 16 lần khối lượng Mặt Trời. Đây là một cặp sao còn rất trẻ với tuổi được ước tính là 8 đến 11 triệu năm.
Chú thích: