Tuyển sinh - du học

Hơn 20.700 thí sinh Quảng Ninh sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT

10/06/2026 20:45

Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị tại các điểm thi, từ cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh.

Lực lượng an ninh kiểm tra tủ đựng đề, bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Ba Chẽ.
Lực lượng an ninh kiểm tra tủ đựng đề, bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Ba Chẽ.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Ngày mai (11/6), Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị.

Các tình huống có thể phát sinh cũng đã được rà soát, xây dựng kịch bản xử lý cụ thể, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của toàn tỉnh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, vì quyền lợi của hơn 20.700 thí sinh.

Toàn tỉnh bố trí 39 điểm thi đặt tại 29 xã, phường, đặc khu với 880 phòng thi phục vụ 20.775 thí sinh tham dự kỳ thi, trong đó có 696 thí sinh tự do và 4.148 học viên giáo dục thường xuyên.

Khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia công tác tổ chức thi đã được rà soát tiêu chuẩn, tập huấn nghiệp vụ, quán triệt đầy đủ quy chế thi và trách nhiệm trong từng vị trí công tác.

Để bảo đảm các điều kiện tổ chức thi ở mức cao nhất, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, 17 đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra toàn bộ 39 điểm thi cùng các địa điểm liên quan.

Qua kiểm tra cho thấy, các điểm thi cơ bản đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng thi, phòng chức năng, khu vực bảo quản đề thi, bài thi, hệ thống camera giám sát, điện, nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, y tế và các điều kiện phục vụ tổ chức thi.

Những tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra đều được yêu cầu khắc phục ngay, đồng thời các địa phương tiếp tục rà soát lần cuối trước ngày thi nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ nội dung nào.

Tinh thần xuyên suốt được tỉnh đặt ra là chủ động nhận diện sớm các nguy cơ, xây dựng phương án ứng phó từ trước, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tỉnh đặc biệt chú trọng các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Công tác bảo vệ kỳ thi được triển khai đồng bộ từ khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi cho đến bàn giao bài thi.

Công an tỉnh đã chủ động rà soát, đánh giá toàn diện các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến kỳ thi; xây dựng phương án bảo vệ các khu vực trọng yếu và triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi gian lận.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương thức mới đặt ra nhiều thách thức đối với công tác tổ chức thi.

Vì vậy, các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đã được tập huấn, hướng dẫn nhận diện nguy cơ, nắm vững quy trình xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra khách quan, công bằng và đúng quy chế.

Quan tâm đặc biệt với học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay là sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những em phải di chuyển quãng đường dài đến điểm thi.

Quan điểm chỉ đạo nhất quán của tỉnh là không để bất kỳ thí sinh nào không thể tham dự kỳ thi vì điều kiện kinh tế, đi lại, ăn ở hay những khó khăn khách quan có thể hỗ trợ, khắc phục được.

anh-546.jpg
Ban Chỉ đạo thi liên xã Ba Chẽ - Lương Minh – Kỳ Thượng kiểm tra cơ sở vật chất bố trí nơi ăn, nghỉ cho các thí sinh tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ (xã Ba Chẽ).

Theo rà soát của các địa phương, toàn tỉnh có 830 học sinh cần được quan tâm, hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Đây chủ yếu là học sinh ở các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo hoặc có điều kiện kinh tế khó khăn.

Trên cơ sở đó, 54 xã, phường, đặc khu đã phối hợp với các cơ sở giáo dục rà soát đến từng trường hợp, xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể theo từng nhu cầu thực tế. Trong đó, có 652 lượt học sinh được hỗ trợ đi lại, tàu xe; 687 lượt học sinh được hỗ trợ ăn uống; 358 lượt học sinh được bố trí nơi nghỉ, lưu trú; 331 lượt học sinh được hỗ trợ kinh phí, tiền mặt hoặc điều kiện cần thiết khác.

Nhiều địa phương đã có phương án hỗ trợ thiết thực, thể hiện sự vào cuộc sâu sắc của chính quyền địa phương hai cấp như: Xã Bình Liêu phối hợp với các địa phương lân cận và doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện, kinh phí, suất ăn và tiền mặt cho học sinh ở xa điểm thi; xã Ba Chẽ bố trí nơi lưu trú tập trung cho học sinh vùng cao tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ; đặc khu Vân Đồn xây dựng phương án hỗ trợ tàu và phương tiện đi lại cho học sinh khu vực đảo; đặc khu Cô Tô hỗ trợ tàu và ăn uống trong những ngày thi.

Nhiều địa phương khác như: Hoành Bồ, Thống Nhất, Vàng Danh cũng trực tiếp hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hon-20700-thi-sinh-quang-ninh-san-sang-buoc-vao-ky-thi-tot-nghiep-thpt-post781196.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hon-20700-thi-sinh-quang-ninh-san-sang-buoc-vao-ky-thi-tot-nghiep-thpt-post781196.html
Bài liên quan
Công an Bắc Ninh sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ chấp hành nghiêm quy chế, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    12 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    3 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
  • Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với học sinh thuộc diện chính sách, khó khăn
    3 giờ trước Tiêu điểm 24/7
    Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 20.700 thí sinh Quảng Ninh sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT