Sau 25 năm phát triển, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tiếp tục khẳng định uy tín, trở thành Trường Cao đẳng chất lượng cao của miền Trung.

Ngày 7/8, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2001-2026), đánh dấu chặng đường một phần tư thế kỷ xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Văn Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, ôn lại hành trình hình thành của nhà trường từ những ngày đầu mang tên Trường Trung học tư thục Công Kỹ nghệ Việt Tiến, ra đời trong bối cảnh Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ đầu những năm 2000.
Từ xuất phát điểm còn nhiều khó khăn về cơ chế, đội ngũ, cơ sở vật chất và niềm tin đối với giáo dục tư thục, nhà trường đã từng bước vượt qua thách thức để phát triển bền vững. Năm 2008, trường được nâng cấp lên cao đẳng; đến năm 2015 đổi tên thành Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng và gia nhập Hệ thống Giáo dục Đại Việt.

Theo TS Trần Văn Anh, điều làm nên giá trị và uy tín của nhà trường trong suốt 25 năm là sự kiên định xây dựng năm trụ cột phát triển gồm: đội ngũ giảng viên tâm huyết; đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới chương trình đào tạo; tăng cường hợp tác doanh nghiệp; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nghĩa tình và lấy người học làm trung tâm. Cùng với đó, nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động tình nguyện, phụng sự cộng đồng đã trở thành nét đẹp trong văn hóa Đại Việt.
Nhìn về chặng đường phía trước, nhà trường đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tiếp tục mở rộng đào tạo đa ngành, phát triển các ngành nghề mới gắn với kinh tế số và chuyển đổi xanh; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường gắn kết doanh nghiệp, phát triển mô hình đào tạo liên thông và xây dựng hệ sinh thái giáo dục nghề nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đạt được trong 25 năm qua. Theo ông, từ một cơ sở đào tạo còn nhiều khó khăn, nhà trường đã phát triển thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín của khu vực, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, gắn chặt với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Đến nay, trường đào tạo hơn 15.000 học sinh, sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho thành phố và nhiều địa phương trong cả nước.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng đánh giá cao mô hình "giảng đường mở" mà nhà trường đang triển khai với việc đưa sinh viên học tập tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng mềm, tinh thần trách nhiệm cùng các hoạt động vì cộng đồng. Đây được xem là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Định hướng thời gian tới, ông Mai Tấn Linh đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao; mở rộng hợp tác doanh nghiệp; phát huy hiệu quả mô hình "3 nhà" gồm Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, sáng tạo và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới...

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, ông Mai Tấn Linh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho 4 cá nhân có thành tích tốt trong công tác giáo dục đào tạo. Cạnh đó, cá nhân, tập thể nhà trường cũng nhận bằng khen của lãnh đạo phường Hòa Cường, Thành đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân...