3 cán bộ công an ở Ninh Bình bị tước danh hiệu Công an nhân dân

19/04/2023, 07:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ công an, gồm 1 thiếu tá, 1 đại úy và 1 thượng úy, do vi phạm pháp luật trong quá trình công tác

Tối ngày 18-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết ngày 18-4, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ đang công tác tại Công an xã Khánh An và Công an xã Khánh Thiện (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) vì đã vi phạm pháp luật trong quá trình công tác.

3 cán bộ công an ở Ninh Bình bị tước danh hiệu Công an nhân dân - 1

Công an xã Khánh An (Yên Khánh, Ninh Bình), nơi 3 cán bộ công an có vi phạm pháp luật trong công tác bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Ảnh: NT

Cụ thể, 3 cán bộ bị tước danh hiệu Công an nhân dân gồm: Thiếu tá Vũ Ngọc Tân (SN 1984), Trưởng Công an xã Khánh An; đại uý Trần Mạnh Cường (SN 1986), Phó Trưởng Công an xã Khánh Thiện (nguyên Phó Trưởng Công an xã Khánh An) và thượng uý Phan Thanh Tâm (SN 1991), cán bộ Công an xã Khánh An.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết nội dung vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin, 3 cán bộ công an trên có liên quan đến một vụ "đánh bạc" xảy vào ngày 22-2 vừa qua tại thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, Ninh Bình.

Bài liên quan
Hàng trăm công an đột kích phá đường dây đánh bạc trăm tỷ, giao dịch 1 tỷ/ngày
Chỉ trong vòng 5 tháng qua, công an xác định các đối tượng đã sử dụng hơn 100 tỷ đồng để đánh bạc. Trong ngày bị bắt, các đối tượng giao dịch hơn 1,2 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 cán bộ công an ở Ninh Bình bị tước danh hiệu Công an nhân dân