5/9 chùm ca bệnh Covid-19 ở Hà Nội chưa xác định được nguồn lây

T/h | 20/07/2021, 16:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo Sở Y tế, 5/9 chùm ca bệnh Covid-19 ở Hà Nội chưa xác định được nguồn lây, số còn lại liên quan đến các vùng dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An và TP HCM.

Sáng 20/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội, Sở Y tế liệt kê 5 chùm ca bệnh chưa xác định nguồn lây gồm: Chùm 50 ca liên quan đến số nhà 90 Nguyễn Khuyến (Đống Đa); 22 ca ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai; 23 ca ở phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng; 6 ca ở B6 Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng và chùm ca bệnh liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm, phường Láng Hạ, quận Đống Đa 11 ca.

5-9-chum-ca-benh-1.jpg
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh lưu ý chùm ca bệnh liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm phức tạp

Ngoài ra, Hà Nội còn 4 chùm ca bệnh đã xác định yếu tố dịch tễ. Thứ nhất là chùm 7 ca bệnh ở Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - 565 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (liên quan đến Bắc Ninh).

Thứ hai, chùm 9 ca bệnh ở xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức (liên quan đến Nghệ An), hiện đã được khống chế, từ ngày 14/7 đến nay không xuất hiện ca mắc mới.

Thứ ba, chùm 55 ca liên quan đến Bắc Giang (Công ty Sei, Meda, Molex - khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh và cộng đồng).

Thứ tư, chùm 19 ca Covid-19 được phát hiện sau khi rà soát người về từ TP HCM. Các trường hợp này đã lây thêm cho 26 người khác ở Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh lưu ý chùm ca bệnh liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm phức tạp, ngoài số ca đã được xác định, còn một số F1 đang có dấu hiệu thành F0. Nhà thuốc đã không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc kiểm soát người đến mua thuốc ho sốt. Những trường hợp đã xác định dương tính ở đây chỉ khi có triệu chứng rõ ràng mới đi xét nghiệm. Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ cơ sở này, xem xét xử lý trách nhiệm để lây lan dịch.

Dẫn chứng số ca mắc mới ngày 17/7 là 19, ngày 18/7 là 42, sang 19/7 giảm còn 41 ca, ông Chu Ngọc Anh đánh giá diễn biến dịch trên địa bàn rất phức tạp. Số lượng người từ vùng dịch về Hà Nội vẫn nhiều, ngày 19/7 có hơn 1.300 khách từ TP HCM về qua đường hàng không và trên 3.000 khách các tuyến từ Đà Nẵng trở vào về qua đường bộ.

"Nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn, nếu không bám sát di biến động từ cơ sở mà để trễ chỉ 1-2 ngày thì rất nguy hiểm. Mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài cùng chung tay chống dịch", Chủ tịch Hà Nội nói.

Bài liên quan
Dịch Covid-19, giáo viên chật vật kiếm kế sinh nhai
Dịch Covid-19 khiến không ít giáo viên lao đao bởi không có thu nhập. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều giáo viên đi bán hàng online, có người còn ra đồng làm nông dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5/9 chùm ca bệnh Covid-19 ở Hà Nội chưa xác định được nguồn lây