6.207 người tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19 tại Mỹ

VH | 03/12/2021, 20:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Tại Mỹ, từ tháng 12/2020 đến ngày 19/7 năm nay, có 6.207 báo cáo về trường hợp tử vong ở những người được tiêm vắc-xin Covid-19.

Tính đến ngày 19/7, có hơn 339 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm cho 187,2 triệu người ở Mỹ. Những loại vắc-xin này đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả. Việc tiêm chủng đang diễn ra dưới sự giám sát an toàn chặt chẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng báo cáo mọi trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 cho Hệ thống Báo cáo Tác dụng phụ của vắc-xin (VAERS).

Khi nhận được những báo cáo này, các bác sĩ từ CDC và FDA sẽ xem xét giấy chứng tử, khám nghiệm tử thi và hồ sơ y tế để tìm hiểu nguyên nhân tử vong ở từng người.

tu-vong-sau-tiem-vacxin.jpeg

Từ tháng 12/2020 đến ngày 19/7 năm nay, VAERS đã nhận được 6.207 báo cáo (0,0018% tổng số liều vắc-xin được ) về trường hợp tử vong ở những người được tiêm vắc-xin Covid-19. Song, không có nghĩa vắc-xin là nguyên nhân dẫn đến những ca tử vong này.

Các bác sĩ và giám sát an toàn đã xem xét kỹ các chi tiết của từng trường hợp. Nhờ đó, tìm hiểu liệu các ca tử vong có liên quan đến vắc-xin hay không. Có ba trường hợp tử vong được cho là liên quan đến tình trạng đông máu sau khi chủng ngừa vắc-xin Johnson & Johnson.

Sau khi xem xét cẩn thận dữ liệu bổ sung, các bác sĩ kết luận, không có bằng chứng nào cho thấy vắc-xin Covid-19 góp phần gây tử vong ở những bệnh nhân khác. Tuy nhiên, CDC và FDA sẽ tiếp tục điều tra từng trường hợp tử vong (và các tác dụng phụ khác) được báo cáo.

Trước đó, Việt Nam ghi nhận 3 trẻ em tử vong sau khi tiêm vắc-xin Covid-19. Bộ Y tế cho rằng, 3 trường hợp này đều bị phản ứng phản vệ độ 4 (cơ thể phản ứng quá mức với vaccine Covid-19), "không liên quan đến chất lượng vắc-xin và thực hành tiêm chủng".

Việt Nam triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ 12 - 17 tuổi từ tháng 11, dự kiến tiêm chủng cho khoảng 9 triệu trẻ trong độ tuổi này, sử dụng 18 triệu liều vắc-xin Pfizer. Đến nay, 34 tỉnh thành đã tiêm vắc-xin cho trẻ 12 - 17 tuổi, với hơn 3,5 triệu liều đã tiêm. Trong số này, 10.573 trường hợp (tỷ lệ 0,3%) phản ứng thông thường sau tiêm, gồm sốt, đau vết tiêm, đau cơ, đau đầu, mệt mỏi...

Bài liên quan
Nam Định: Ngày 30/11 ghi nhận 64 ca Covid-19, quá nửa là ca cộng đồng
Ngày 30/11, Nam Định công bố ghi nhận 64 ca Covid-19, trong đó quá nửa là ca có yếu tố cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
6.207 người tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19 tại Mỹ