Trong cuộc họp ngày 4/6, OPEC+ nhất trí tiếp tục duy trì mức cắt giảm trong tháng 4 cho đến cuối năm 2024.
Theo tờ Politico, giá dầu giảm trong vài tháng qua đã giúp các tài xế ở Mỹ đổ xăng rẻ hơn và giúp người tiêu dùng trên toàn thế giới bớt chịu cảnh lạm phát. Việc Ả Rập Saudi thông báo đợt cắt giảm mới cho thấy nhu cầu nhiên liệu toàn cầu trong những tháng tới có thể giảm.
Có những lo ngại về sự suy yếu kinh tế ở Mỹ và Châu Âu, trong khi sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sau dịch Covid-19 chưa đạt kì vọng.
Lý do cắt giảm sản lượng lần này được Ả Rập Saudi đưa ra là do những đợt cắt giảm trước đây vẫn chưa đủ để tăng giá dầu.
Ả Rập Saudi cần mức lợi nhuận cao từ dầu mỏ để chi trả cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ tầm nhìn dài hạn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính Ả Rập Saudi cần giá dầu ở mức 80,9 USD/thùng để đảm bảo ngân sách chi cho các dự án, bao gồm dự án xây dựng thành phố Neom trị giá 500 tỷ USD.
Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Washington muốn Ả Rập Saudi duy trì sản lượng khai thác dầu ở mức cao để giảm bớt lạm phát toàn cầu và giúp chi phí năng lượng ở Mỹ giảm. Mỹ và các đồng minh châu Âu cũng muốn giá dầu được giữ ở mức thấp để hạn chế nguồn thu của Nga, khi xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn ra.
Nhưng Ả Rập Saudi đã nhiều lần khẳng định rằng nước này sẽ đưa ra chính sách năng lượng phục vụ lợi ích quốc gia, không phụ thuộc vào tác động của nước ngoài.
Tháng 10/2022, OPEC+ do Ả Rập Saudi dẫn đầu bắt đầu đợt cắt giảm sản lượng khai thác dầu với mức 2 triệu thùng/ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đó gọi đây là "một sự thất vọng" và "không cần thiết", cảnh báo sẽ xem xét lại mối quan hệ với Ả Rập Saudi. Phản ứng trước sự chỉ trích của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Adel Al-Jubeir, nói: "Ả Rập Saudi không chính trị hóa dầu mỏ hoặc các quyết định về dầu mỏ".
Giới chuyên gia khi đó nhận định, việc OPEC+ cắt giảm sản lượng dầu cho thấy rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Nhà Trắng và hoàng gia Ả Rập Saudi.