An Giang công nhận 112 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

Trọng Nhân | 16/11/2022, 14:38
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 16/11, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang tổ chức lễ tổng kết Hội thi giáo viên THCS, THPT chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh An Giang năm học 2022 – 2023 diễn ra từ ngày 19/10/2022 đến ngày 10/11/2022, có 72 giáo viên cấp THCS và 50 giáo viên cấp THPT trong tỉnh tham dự.

Tham dự hội thi, mỗi giáo viên đều phải trải qua hai phần thi: Trình bày 1 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại các cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác;

Thực hành 1 tiết tổ chức hoạt động giáo dục (tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục của đơn vị tại thời điểm diễn ra hội thi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Duy Khánh – Phó Trưởng phòng GDTH – GDTX, Sở GD&ĐT An Giang nhận định: “Các giáo viên tham gia hội thi thể hiện được bản lĩnh, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục của người giáo viên trong tổ chức hoạt động trải nghiệm và công tác quản lý chủ nhiệm lớp.

Nhiều giáo viên đã đầu tư công sức, tận tâm hết mình với công tác chủ nhiệm lớp, nắm chắc thông tin, những ưu điểm và hạn chế của mỗi học sinh, quan tâm sâu sát những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh cá tính trong giao tiếp, trong học tập…

Từ đó, giáo viên đưa ra các giải pháp phù hợp, khoa học nhằm định hướng cho học sinh phát triển các năng lực và phẩm chất, lựa chọn các nội dung chủ đề sinh hoạt lớp phong phú, đa dạng, hướng đến sự đoàn kết tập thể.

Các nội dung được lồng ghép tốt và hiệu quả như: Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Truyền thống nhà trường; An toàn giao thông; Phòng chống tai nạn thương tích; Sức khỏe sinh sản; Có nên yêu hay không; Bạo lực học đường...

An Giang công nhận 112 giáo viên THCS, THPT chủ nhiệm lớp giỏi ảnh 1
Ông Trần Tuấn Khanh, Phó GĐ Sở GD&ĐT An Giang trao khen thưởng cho những giáo viên đạt giải A trong hội thi.

Nhiều thầy cô giao nhiệm vụ cho học sinh nghiên cứu, tìm hiểu, viết thành báo cáo theo các chủ đề đưa ra. Học sinh tự đưa ra các tình huống, tích cực thảo luận giải quyết các tình huống phát sinh sôi nổi… giúp cho các tiết dạy được đa dạng về hình thức, đáp ứng tốt được các nội dung theo chương trình hiện hành”.

Hội thi là dịp để đội ngũ giáo viên THCS, THPT trên địa bàn tỉnh có dịp thể hiện năng lực, chia sẻ, kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp, qua đó đánh giá thực trạng, năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên trong việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Dịp này, Sở GD&ĐT An Giang đã trao khen thưởng và công nhận 112 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS, THPT năm học 2022 – 2023. Trong đó, 26 giáo viên đạt giải A, 48 giải B và 38 giải C.

Cô Vũ Thị Mến – Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi (TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Tham gia hội thi với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo lắng nhưng được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự khích lệ tinh thần của quý đồng nghiệp, chúng tôi đã thấy yên tâm hơn và phấn khởi bước vào hội thi. Mục đích của chúng tôi là thông qua hội thi nâng cao tay nghề, cùng trao đổi và chia sẻ những biện pháp chủ nhiệm lớp hiệu quả để có thêm nhiều kinh nghiệm hay trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương”.

Bài liên quan
An Giang xây dựng "Thư viện thân thiện” trong trường tiểu học
Sở GD&ĐT An Giang vừa tổ chức tập huấn triển khai Chương trình “Thư viện thân thiện” cho 14 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang công nhận 112 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi