Chính sách giáo dục

An Giang giảm hơn 600 đầu mối trường học, bảo đảm đủ giáo viên năm học mới

Yến Phương 14/08/2026 13:57

Tỉnh An Giang đang khẩn trương hoàn tất sắp xếp mạng lưới trường học và triển khai nhiều giải pháp bảo đảm đủ giáo viên cho năm học 2026 - 2027.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí.
Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí.

Ngày 14/8, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 7/2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang phối hợp tổ chức, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, thông tin về công tác chuẩn bị năm học mới và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Chuẩn bị toàn diện cho năm học mới

Theo ông Trần Quang Bảo, để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026 - 2027, Sở GD&ĐT đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tham mưu UBND tỉnh đề án, phương án sắp xếp, tổ chức lại, giảm đầu mối các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục vào ngày 6/8. Sở GD&ĐT đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn tất việc sắp xếp trước ngày 30/8, bảo đảm ổn định tổ chức để các trường bước vào năm học mới.

Sở GD&ĐT cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên cơ sở căn cứ Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 5/8/2026 của Chính phủ và Công văn số số 8617/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ.

Đối với các trường mầm non, phổ thông trực thuộc xã, phường, đặc khu, An Giang thực hiện sáp nhập, tổ chức lại còn 562 trường, gồm: 137 trường mầm non, 220 trường tiểu học, 120 trường THCS và 85 trường liên cấp. So với thời điểm 1/7/2025, số đầu mối giảm 613 trường, tương đương 52,2%, vượt 22,2% so với mục tiêu đề ra.

Đối với loại hình trường chuyên, trường chuyên biệt, tỉnh giữ nguyên 3 trường chuyên và 1 trường chuyên biệt (Trẻ em khuyết tật); sáp nhập 7 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và 2 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT thành 2 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT.

0-so-giao-duc.jpg
Quang cảnh buổi giao ban báo chí.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, sáp nhập với các đơn vị trực thuộc xã, phường, đặc khu để hình thành trường liên cấp gồm các trường TH-THCS và THPT Kiên Hải, TH-THCS và THPT Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải); THCS và THPT Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh; THCS và THPT Tân Thành, xã Tân Hội; THCS và THPT Long Bình, xã Khánh Bình; THCS và THPT Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu.

Đối với 9 Trung tâm và Cụm Trung tâm GDNN&GDTX, 2 Trung tâm GDTX cấp tỉnh, giữ nguyên hiện trạng do đã thực hiện sắp xếp trước ngày 1/7/2025.

Đối với các cơ sở GDNN, tỉnh giữ nguyên hiện trạng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang và Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang; tách cơ sở 1 của Trường Trung cấp An Giang 1 (nguyên là Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú, xã Long Thạnh) để sáp nhập vào Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang; tách cơ sở 5 của Trường Trung cấp An Giang 1 (nguyên là Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc) để thành lập lại Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.

Sau khi chia tách, Trường Trung cấp An Giang 1 còn 1 điểm chính và 3 cơ sở (U Minh Thượng, Tân Hiệp và Tứ giác Long Xuyên). Các đơn vị này sẽ đổi tên thành Trường Trung học nghề sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT thực hiện bắt đầu năm học 2027 - 2028.

Bảo đảm đủ giáo viên cho năm học mới

Cùng với tinh gọn mạng lưới, ngành Giáo dục An Giang tập trung ổn định đội ngũ. Đến nay, Sở GD&ĐT đã thông báo 1.198 thí sinh trúng tuyển viên chức, góp phần bổ sung nhân lực cho các cơ sở giáo dục.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, với việc sắp xếp, tối ưu đội ngũ và tuyển dụng viên chức, năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục cơ bản đáp ứng đủ giáo viên với nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, trong đó có 103 giáo viên cốt cán được đào tạo nâng chuẩn trình độ thạc sĩ; tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho hơn 43.900 lượt cán bộ quản lý, giáo viên.

Sở cũng rà soát, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh trường học; tổ chức lễ khai giảng năm học mới và khánh thành 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào ngày 5/9; tiếp tục đầu tư 5 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới đất liền để đưa vào sử dụng trong những năm học tiếp theo.

ag-noi-tru-5.jpg
Học sinh vùng biên An Giang trong ngày khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ba Chúc ngày 19/3/2026.

Ngành Giáo dục khẩn trương xây dựng phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo hướng giảm tối đa áp lực thi cử cho học sinh và gia đình. Đồng thời, Sở cũng tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chủ động bồi dưỡng 2.160 giáo viên THCS để giảng dạy, ươm mầm tài năng ngay từ cấp THCS; triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu cho 1.130 học sinh giỏi trong đội tuyển cấp quốc gia, quốc tế chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027.

Trong năm học mới, ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản trị và giảng dạy; hoàn thành số hóa 2,7 triệu bản ghi văn bằng, chứng chỉ; triển khai thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh và tăng cường đào tạo năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.

Đặc biệt, tỉnh đẩy nhanh tiến độ đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học thông qua đào tạo, bồi dưỡng cho 955 giáo viên dạy Tiếng Anh đạt yêu cầu đề án; bồi dưỡng 2.400 giáo viên môn học khác đáp ứng năng lực dạy học tích hợp bằng ngoại ngữ và mở rộng các mô hình dạy học ứng dụng công nghệ số...

Sở GD&ĐT và các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện đề án, ổn định tổ chức, sửa chữa cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho năm học 2026 - 2027.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/an-giang-giam-hon-600-dau-moi-truong-hoc-bao-dam-du-giao-vien-nam-hoc-moi-post788262.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/an-giang-giam-hon-600-dau-moi-truong-hoc-bao-dam-du-giao-vien-nam-hoc-moi-post788262.html
Bài liên quan
Chi tiết các trường học của Hà Nội sau sắp xếp
Nhiều xã/phường tại Hà Nội đã hoàn thành công tác sắp xếp lại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo chỉ đạo của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang giảm hơn 600 đầu mối trường học, bảo đảm đủ giáo viên năm học mới