Ngành công nghiệp bán dẫn là ưu tiên chiến lược của Vương quốc Anh nhưng nước này thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao do thiếu đào tạo.
Cụ thể, theo Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vương quốc Anh, mỗi năm nước này đào tạo khoảng 9 nghìn kỹ sư điện tử nhưng chỉ một phần nhỏ đủ năng lực thiết kế chip. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, trong 5 năm tới, Anh chỉ có khoảng 4,5 nghìn nhà thiết kế chip, chưa đáp ứng được 50% nhu cầu phát triển.
Vì vậy, Hội đồng khuyến nghị mở rộng đào tạo ngành công nghệ bán dẫn ở bậc đại học và sau đại học. Các chuyên gia đồng thời kêu gọi Chính phủ Anh can thiệp, hỗ trợ để phá “vòng lặp” thiếu khóa học, thiếu sinh viên và thiếu việc làm. Khuyến nghị được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghệ bán dẫn, nền tảng của điện thoại, ô tô, máy bay hay trí tuệ nhân tạo, là ưu tiên chiến lược của đất nước.
Tuy vậy, thách thức đào tạo không nhỏ. Việc giảng dạy thực nghiệm chế tạo chip đòi hỏi chi phí cao trong khi các trường đại học đang bị cắt giảm ngân sách hoạt động. Nhu cầu sinh viên thấp nên các trường hạn chế mở và đào tạo lĩnh vực này. Ngoài ra, mức lương hấp dẫn từ Mỹ và các quốc gia khác đang thu hút nhân lực chất lượng cao ra nước ngoài khiến Anh khó cạnh tranh trong tuyển dụng.
Các chuyên gia đề xuất chính phủ ủy quyền xây dựng một chương trình thiết kế chip thống nhất, có thể triển khai rộng rãi trên toàn quốc và bảo đảm chất lượng đào tạo. Nếu không có sự đầu tư kịp thời, Vương quốc Anh có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu.