Ông Ziobro cũng cho biết, Ukraine không hợp tác với Ba Lan trong cuộc điều tra kéo dài gần một năm. Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan cáo buộc rằng, phía cơ quan thực thi pháp luật Ukraine không hợp tác điều tra theo chính sách từ chính phủ ở Kiev.
"Tôi rất lấy làm tiếc về điều này nhưng Ukraine đã không có sự hợp tác, hỗ trợ điều tra trong nhiều tháng”, ông Ziobro nói. "Tôi không nghĩ đây là quyết định ở cấp độ của các công tố viên, mà là từ cấp lãnh đạo trong chính phủ Ukraine".
Sau khi ông Ziobro thông báo kết luận trên, đảng Liên minh cực hữu ở Ba Lan đã lên tiếng yêu cầu Kiev phải bồi thường vì vụ việc.
Theo RT, sự cố tên lửa xảy ra vào tháng 11/2022, khi Kiev cố gắng ngăn chặn một cuộc tập kích của Nga ở miền tây Ukraine. Quả tên lửa rơi xuống một trang trại ở khu vực biên giới Ba Lan - Ukraine, khiến hai dân thường 59 và 60 tuổi thiệt mạng.
Ukraine khi đó đổ lỗi cho Nga, cho rằng đây là kết quả của cuộc tập kích tên lửa Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó rút lại tuyên bố nhưng không cho biết có phải Kiev phóng tên lửa hay không.