Nếu Ba Lan có lập trường mới về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong tương lai, các quốc gia châu Âu có lập trường do dự sẽ càng ít sẵn sàng hỗ trợ cho Kiev.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhắn gửi đến Tổng thống Zelensky rằng đừng “xúc phạm” người Ba Lan giữa lúc căng thẳng leo thang do vấn đề ngũ cốc.
(NLĐO) - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 21-9 tuyên bố rằng những bình luận của thủ tướng nước này về việc Warsaw không gửi vũ khí cho Ukraine nữa là "hiểu sai".
Mối quan hệ đồng minh tin cậy giữa Ba Lan và Ukraine đang bị cuốn vào những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan đến việc nhập khẩu nông sản Ukraine sau khi Ba Lan cùng với Hungary và Slovakia gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của nước này.
Đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền tại Ba Lan hy vọng sẽ nhận được thêm sự ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử ngày 15/10 tới, cho dù tâm lý chống Nga ở nước này hiện vẫn còn mạnh mẽ.
Quyết định ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine của Ba Lan đã làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng thân thiết, có nguy cơ phá vỡ một trong những liên minh quan trọng của Kiev trong cuộc đối đầu với Nga.
Ba Lan - nước thành viên NATO giáp biên giới Ukraine - ngày 20/9 thông báo ngừng cung cấp vũ khí sau khi căng thẳng leo thang giữa hai bên về vấn đề vận chuyển ngũ cốc.
Warsaw có thể cắt viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng về vấn đề ngũ cốc, ông Szymon Szynkowski vel Sek, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu của Ba Lan cho biết.
Bộ trưởng Ba Lan phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu (EU) Szymon Szynkowski vel Sek nói Ba Lan có thể cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.