Trường Đại học Kiên Giang tăng cường hợp tác với các trường đại học tại Ba Lan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Trường Đại học Kiên Giang vừa có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Trường Đại học Nông nghiệp Krakow và Trường Đại học AGH Krakow (Ba Lan), nhằm tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Nguyễn Trung Cang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang; đại diện Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ, Khoa Tài nguyên - Môi trường. Đoàn Ba Lan có PGS Agnieszka Policht-Latawiec, Trường Đại học Nông nghiệp Krakow và TS Krystyna Michałowska, Trường Đại học AGH Krakow.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Trung Cang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, nhấn mạnh mong muốn tăng cường kết nối thế mạnh giữa các bên, hướng đến những chương trình hợp tác cụ thể và thiết thực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Qua đó, tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy.
Tại buổi trao đổi, các bên tập trung thảo luận nhiều lĩnh vực cùng quan tâm như kỹ thuật môi trường, quản lý tài nguyên nước, chất lượng nước mặt, ô nhiễm trong nông nghiệp, quản lý nước bền vững và nghiên cứu hệ sinh thái. Hai bên cũng bàn về khả năng phối hợp nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao năng lực công bố quốc tế cho giảng viên và mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên.

PGS Agnieszka Policht-Latawiec, Trường Đại học Nông nghiệp Krakow, đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Trường Đại học Kiên Giang, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp. Bà cho rằng việc tăng cường trao đổi học thuật và triển khai các dự án nghiên cứu chung sẽ góp phần giải quyết các thách thức môi trường hiện nay, đồng thời giúp giảng viên và sinh viên hai bên nâng cao năng lực trong môi trường quốc tế.
Dịp này, Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học AGH Krakow đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Hai bên thống nhất phối hợp trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, cải tiến chương trình giảng dạy, đồng thời tìm kiếm các nguồn tài trợ để triển khai các hoạt động hợp tác chung trong thời gian tới.


Trong thời gian làm việc tại Trường Đại học Kiên Giang, đoàn chuyên gia Ba Lan tham quan khu vận hành tái chế rác thải ngư lưới cụ thuộc Dự án REVFIN; tham gia các seminar, giao lưu với giảng viên, sinh viên về quản lý môi trường, tài nguyên nước và chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế. Các hoạt động góp phần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cơ hội trao đổi chuyên môn và nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Kiên Giang với các đối tác Ba Lan.