Bắc Giang: Hơn 930 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh

Đăng Chung | 15/03/2022, 18:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022 có 934 học sinh được công nhận đoạt giải trong, chiếm 51,4% tổng số thí sinh dự thi…

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang gặp mặt các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022.Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang gặp mặt các đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022.

43 học sinh đạt giải Nhất

Chiều 15/3, Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở vừa có thông báo kết quả thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh cấp trung học năm học 2021-2022.

Theo đó có 934 học sinh được công nhận đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh năm học 2021-2022 (chiếm 51,4% tổng số thí sinh dự thi). Trong đó, cấp THPT có 571 em đạt giải (gồm 85 học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang); cấp THCS có 363 em đạt giải.

Cụ thể, khối THPT có 27 giải nhất, 138 giải nhì, 165 giải ba, 241 giải khuyến khích. Trong đó Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 85 giải (10 giải nhất, 20 giải nhì, 24 giải ba, 31 giải khuyến khích).

Khối THCS có 16 giải nhất, 68 giải nhì, 120 giải ba, 159 giải khuyến khích. Như vậy, toàn tỉnh có tổng số 43 em đoạt giải nhất.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, khối phòng GD&ĐT có một số đơn vị đạt kết quả tốt, tiếp tục dẫn đầu là Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang với 57 giải. Trong đó, 8 giải nhất (tăng 3 giải), 17 giải nhì, 15 giải ba và 17 giải khuyến khích).

Tiếp đó là Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa với 52 giải, trong đó 3 giải nhất, 11 giải nhì, 17 ba và 21 giải khuyến khích). Phòng GD&ĐT Tân Yên đạt 48 giải, trong đó 3 giải nhất (tăng 2 giải), 8 giải nhì, 20 giải ba và 17 giải khuyến khích. Phòng GD&ĐT Việt Yên đạt 43 giải, trong đó 2 giải nhất, 11 giải nhì, 15 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Trường THPT Yên Thế dẫn đầu khối không chuyên

Khối THPT và DTNT, theo thống kê, nhiều đơn vị vẫn giữ được phong độ và duy trì kết quả cao so với mọi năm, luôn trong tốp đầu của tỉnh.

Tiêu biểu là THPT Yên Thế tiếp tục dẫn đầu khối THPT không chuyên với 27 giải, trong đó 3 giải nhất, 13 nhì, 7 giải ba và 4 giải khuyến khích. Đây là năm thứ 7 nhà trường dẫn đầu khối THPT về số lượng học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hoá cấp tỉnh. Là một trường thuộc huyện miền núi, thành tích thầy và trò nhà trường đạt được và duy trì trong nhiều năm liên tục như vậy thực sự rất đáng ghi nhận và biểu dương.

Năm nay, Trường THPT Ngô Sĩ Liên đã lấy lại được phong độ của một trường THPT tốp đầu của tỉnh với 26 giải, trong đó 2 giải nhất, 9 giải nhì, 9 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Trường THPT Tân Yên số 1 duy trì 24 giải, trong đó có 3 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Trường THPT Yên Dũng số 2 đạt 24 giải, trong đó có 2 giải nhất, 10 giải nhì (tăng 5 giải), 5 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Trường THPT Lạng Giang số 1 cũng đạt 24 giải, trong đó có 2 giải nhất, 8 giải nhì, 10 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Trường THPT Việt Yên số 1 tiếp tục duy trì chất lượng với 25 giải, trong đó 8 giải nhì, 9 giải ba và 8 giải khuyến khích. Trường THPT Lục Nam và THPT Lục Ngạn số 1 cùng đạt 25 giải (tăng 3 giải so với năm trước), song không có học sinh đạt giải nhất.

Trường THCS Lê Quý Đôn với 7 giải Nhất

Cũng theo danh sách được công bố, ở khối THCS có nhiều em đạt điểm cao, giành giải Nhất kỳ thi với điểm số rất cao.

Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Bắc Giang) có 7 học sinh đạt giải Nhất, như em Trần Hằng Mai, giải Nhất môn Toán (16,3 điểm); em Nguyễn Ngọc Huy, giải Nhất môn Vật Lý (18,25 điểm); em Nguyễn Bùi Phương Linh, giải Nhất môn Ngữ văn (16,25 điểm); em Trần Hồng Vân, cùng đạt giải Nhất môn Ngữ văn (16 điểm); em Trần Đức Cường, giải Nhất môn Hoá học (17,5 điểm); em Ngô Bảo Khánh, cùng đạt giải Nhất môn Hoá học (17,27 điểm); em Lê Quỳnh Mai, giải nhất môn Lịch sử (16,85 điểm). Em Nguyễn Lê Tâm Anh (THCS Ngô Sĩ Liên – thành phố Bắc Giang) đạt giải nhất môn Địa lý.

Huyện Tân Yên có 3 em đạt giải Nhất: Em Phùng Thị Ánh Tuyết (THCS TT Cao Thượng) đạt giải Nhất môn Tiếng Anh; em Nguyễn Kim Ngân (THCS Việt Ngọc – Tân Yên) đạt giải Nhất môn Ngữ văn; Em Nguyễn Thị Lanh (THCS Liên Chung – Tân Yên) đạt giải Nhất môn Sinh học.

Huyện Hiệp Hoà có 3 em đạt giải Nhất, đáng biểu dương là các em học sinh ở các trường THCS huyện (không phải học trường THCS trọng điểm) đã xuất sắc giành giải Nhất các môn như: Em Tạ Công Tôn (THCS Mai Trung – Hiệp Hoà) đạt giải Nhất môn Sinh học; em Ngô Thị Hoài Thanh (THCS Mai Trung – Hiệp Hoà) và Nguyễn Thị Thanh Trà (THCS Lương Phong – Hiệp Hoà) cùng đạt giải Nhất môn Giáo dục công dân.

Huyện Việt Yên có 2 em đạt giải Nhất: Em Nguyễn Tuấn Hùng, giải Nhất môn Toán và em Nguyễn Thị Thu Huyền giải Nhất môn Địa lý; cả 2 em đều là học sinh Trường THCS Thân Nhân Trung.

Đối với khối THPT, có nhiều em đạt điểm cao, giành giải nhất kỳ thi. Tiêu biểu như em Nguyễn Công Chiến (Trường THPT Tân Yên số 1) đạt 19,275 điểm môn Hóa học; em Ngô Minh Trung (THPT Lạng Giang số 1) đạt 18,2 điểm môn Hoá; em Lê Thị Hải Yến (THPT Tân Yên số 1) đạt 18,2 điểm môn Lịch sử; em Dương Phương Hoa (THPT Ngô Sĩ Liên đạt 18,65 điểm môn Giáo dục công dân…

Đặc biệt, Trường THPT Yên Thế có 2 em cùng đạt giải Nhất môn Vật lý (em Nguyễn Tùng Dương đạt 18,4 điểm; em Nguyễn Vương Hưng đạt 17,95 điểm)…

Học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang năm nay tiếp tục thi chung với các học sinh trong tỉnh tại điểm thi THPT Ngô Sĩ Liên (chung điểm thi, chung đề, chấm chung), song cơ cấu giải được xét riêng.

Nhà trường có 156 học sinh dự thi, trong đó môn Lịch sử và Địa lý có 9 thí sinh/môn; môn Giáo dục công dân có 3 thí sinh; các môn còn lại 15 thí sinh/môn. Theo công bố kết quả, một số thí sinh có điểm cao, xuất sắc như 3 em của đội tuyển Tin học đều đạt 20 điểm cùng giành giải nhất như: Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Sơn Giang; em Vũ Thị Mai đạt 18,05 điểm môn Địa lý,…

Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh Bắc Giang diễn ra ngày 26/2. Tổng số học sinh dự thi là 1815 em (giảm 24 em so với năm trước).

Trong đó cấp THCS có 697 em (giảm 7 em so với năm trước); cấp THPT có 1118 học sinh (giảm 17 em so với năm trước), bao gồm cả 156 học sinh Trường THPT Chuyên).

Kết quả thi chọn học sinh giỏi là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định để trình Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhằm tạo động lực phấn đấu và phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập trong các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của ngành Giáo dục.

Bài liên quan
Bắc Ninh sẽ hình thành các khu đô thị Đại học
Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh sẽ hình thành các khu đô thị đại học nhằm thu hút cơ sở giáo dục Đại học từ Hà Nội chuyển về hoặc xây dựng phân hiệu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang: Hơn 930 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh