Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về số học sinh dự thi Olympic

Đăng Chung | 30/04/2023, 19:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước với 4 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023.

Chiều 30/4, lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, tại kỳ thi chọn các đội tuyển Quốc gia dự thi quốc tế năm 2023, tỉnh Bắc Ninh xuất sắc có 4/15 học sinh được chọn là thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023.

Diễn ra từ ngày 13 - 15/4, Kỳ thi chọn các đội tuyển Quốc gia dự thi quốc tế năm 2023 có 194 học sinh cả nước tham dự. Trong đó, có 49 học sinh dự thi môn Toán; 43 học sinh dự thi môn Vật lí; 33 học sinh dự thi môn Hoá học; 33 học sinh dự thi môn Sinh học và 36 học sinh dự thi môn Tin học.

Tỉnh Bắc Ninh có 15 học sinh dự thi ở 4 môn gồm: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học. Đây là năm tỉnh Bắc Ninh có số lượng thí sinh dự thi vòng 2 nhiều nhất từ trước đến nay. Kết quả, có 4 thí sinh đạt kết quả cao nhất trở thành thành viên chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023.

Trong đó, 2 học sinh được tham dự Kỳ thi Olympic quốc tế năm 2023 là: Khúc Đình Toàn, lớp 12 chuyên Toán, giải Nhất Quốc gia môn Toán, thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế; Nguyễn Kim Giang, lớp 12 chuyên Hóa, giải Nhì Quốc gia môn Hoá học, thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hoá học quốc tế.

Tiếp đó, 2 học sinh dự thi Olympic Vật lý khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023 là: Phan Thế Mạnh và Nguyễn Tuấn Phong, đều đạt giải Nhất Quốc gia môn Vật lý năm 2023.

Trước đó, năm 2022, Nguyễn Tuấn Phong từng đạt giải Nhì Quốc gia và Huy chương Bạc (điểm cao nhất đoàn Việt Nam) tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO). Sau kỳ thi khu vực, Bộ GD&ĐT sẽ căn cứ thành tích của các thí sinh, lập đội tuyển dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2023.

Với kết quả trên, ngành Giáo dục Bắc Ninh tiếp tục xác lập kỷ lục với số lượng thí sinh được dự thi Olympic khu vực và quốc tế đông nhất từ trước tới nay.

Trước đó, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh có em Nguyễn Đăng Phúc, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh xuất sắc tham dự và đạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPho). Theo Kế hoạch, Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra trong tháng 5/2023, các Kỳ thi Olympic quốc tế sẽ diễn ra trong tháng 7 và tháng 8/2023.

Bài liên quan
XSBN 26/4 - Kết quả xổ số Bắc Ninh ngày 26/4/2023
XSBN 26/4 - Kết quả xổ số Bắc Ninh ngày 26/4/2023 - KQXSBN thứ Tư ngày 26/4/2023, dự đoán kết quả xổ số Bắc Ninh, link xem kết quả XSBN.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về số học sinh dự thi Olympic