Báo GD&TĐ tổ chức hướng nghiệp trực tiếp, trực tuyến cho hàng nghìn HS Vĩnh Long
Nhóm PV ĐBSCL•12/04/2026 10:55
Hơn 3.000 học sinh lớp 12 đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang được Hướng nghiệp và Tư vấn tuyển sinh năm 2026.
Học sinh tham gia Chương trình Hướng nghiệp và Tư vấn tuyển sinh năm 2026.Sáng 12/4, Báo GD&TĐ, Sở GD&ĐT Vĩnh Long và Trường ĐH Cửu Long phối hợp tổ chức Chương trình Hướng nghiệp và Tư vấn tuyển sinh năm 2026.Chương trình thu hút hơn 3.000 học sinh lớp 12 đến từ 35 Trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.Từ sáng sớm, hàng ngàn học sinh đã được đưa đến Trường ĐH Cửu Long để tham dự chương trình, các em được đội lễ tân của trường phát Báo GD&TĐ, sắp xếp chỗ ngồi.Tham dự chương trình có bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, Ban lãnh đạo Sở và các phòng ban thuộc Sở.Phía Trường ĐH Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng nhà trường.Chương trình còn có sự tham gia, đồng hành của các nhà tài trợ như Hệ thống Giáo dục Quốc tế Milestones, Công ty CP Tư vấn Giáo dục và Định cư HT Đại dương.Bà La Thị Thúy , Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long cho biết chương trình có ý nghĩa thiết thực, là cầu nối giúp học sinh cập nhật thông tin mới nhất về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh năm 2026; tìm hiểu các ngành nghề đào tạo, xu hướng việc làm trong xã hội hiện đại…Trong khi đó, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ cho biết Trường ĐH Cửu Long đang đào tạo đa ngành (41 ngành đào tạo), thuộc 4 lĩnh vực: Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh tế, Kỹ thuật công nghệ.Nhà báo Nguyễn Xuân Lộc, phụ trách Văn phòng Đại diện Báo GD&TĐ tại ĐBSCL nhấn mạnh, với trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của ngành Giáo dục, Báo GD&TĐ luôn xác định rõ vai trò tiên phong trong việc kết nối thông tin, lan tỏa tri thức và đồng hành cùng học sinh trên hành trình lựa chọn tương lai.Trước khi vào phiên tư vấn cho học sinh, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long đã trao nhiều kỷ niệm chương đến các đơn vị tham gia chương trình.Trường ĐH Cửu Long cũng trao 15 phần học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
Ban tư vấn tuyển sinh (từ trái qua) gồm: TS Đào Ngọc Điệp, Trưởng khoa Kỹ thuật công nghệ; TS.BS CKII Trần Quốc Cường, Phó trưởng Khoa Khoa học sức khoẻ; ông Võ Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; ThS Bang Phùng Tố Dương, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Trường ĐH Cửu Long.Các em học sinh gửi câu hỏi đến Ban Tư vấn trong phần hỏi đáp của chương trình.Ngoài chương trình tư vấn, hướng nghiệp, các em học sinh còn hào hứng tham gia trải nghiệm các gian hàng do Trường ĐH Cửu Long và các nhà tài trợ tổ chức.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Từ tháng 9, hàng loạt quy định mới trong giáo dục bắt đầu có hiệu lực, từ việc giảng dạy của nhà giáo nghỉ hưu, khung mới của hệ thống giáo dục quốc dân và công nhận văn bằng nước ngoài.
Với các con giáp thoát ế trong tháng 9, tháng 10/2026 dưới đây, sau khoảng thời gian độc thân đã lâu và cũng đang mong muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, vận đào hoa của họ có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.
Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 đã và đang đưa giáo dục đại học Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ với việc tái cơ cấu ngành nghề, đẩy mạnh tự chủ thực chất, xây dựng các đại học tinh hoa và thắt chặt mô hình hợp tác "ba nhà".
Hai Chủ nhân Giải thưởng Chính VinFuture 2024 là GS. Yann LeCun và GS. Fei-Fei Li - cùng GS. Daniela Rus, Thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture, vừa được tạp chí TIME vinh danh trong TIME100 AI 2026 - danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2026 quy định mức quà tặng 500.000 đồng/người cho những trường hợp đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi và nơi cư trú.
Từ ngày 31/8, cá nhân không thực hiện thủ tục biến động đất đai theo quy định có thể bị phạt tối đa 3 triệu đồng đối và tối đa 6 triệu đồng đối với tổ chức.
Từ tháng 9, hàng loạt quy định mới trong giáo dục bắt đầu có hiệu lực, từ việc giảng dạy của nhà giáo nghỉ hưu, khung mới của hệ thống giáo dục quốc dân và công nhận văn bằng nước ngoài.
Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 đã và đang đưa giáo dục đại học Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ với việc tái cơ cấu ngành nghề, đẩy mạnh tự chủ thực chất, xây dựng các đại học tinh hoa và thắt chặt mô hình hợp tác "ba nhà".
Việc tổ chức lại mạng lưới trường học được thực hiện trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhưng vẫn phải bảo đảm đủ trường, lớp và điều kiện học tập cho học sinh.